Cần xử lý mạnh tay đối với tội xâm phạm trật tự, an toàn xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tình hình gia tăng tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua đã đến mức báo động. Đáng chú ý là các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân ngày càng có tính chất manh động và mức độ thiệt hại nghiêm trọng hơn.

Tại báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2012 của UBND tỉnh Gia Lai, chỉ rõ: Trong năm 2012, toàn tỉnh đã xảy ra 781 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến trật tự an toàn xã hội (giảm 7 vụ so với cùng kỳ), làm 37 người chết (tăng 5 người), bị thương 141 người (giảm 28 người). Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 846 vụ, 1.582 bị can. Năm 2012, toàn tỉnh cũng để xảy ra 163 vụ tai nạn giao thông (giảm 58 vụ), làm chết 184 người (giảm 66 người), bị thương 125 người (giảm 20 trường hợp); phát hiện 89.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
 

Lực lượng chức năng đang xử lý một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Lê Hòa
Lực lượng chức năng đang xử lý một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Lê Hòa

Có thể thấy rằng, tình hình vi phạm trật tự, an toàn xã hội đang ngày càng có những diễn biến phức tạp, đáng chú ý là tính chất, mức độ vi phạm ngày càng có chiều hướng gia tăng. Dư luận vẫn chưa quên rất nhiều vụ án giết người, hiếp dâm, gây rối trật tự công cộng… làm rúng động dư luận trong năm vừa qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mà trong đó, đa phần đối tượng gây án ở vào độ tuổi thanh thiếu niên.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 15-6-2012, tại địa bàn xã An Phú, chị N. (1988) và bạn trai đang dừng xe ô tô để đi vệ sinh thì bị một nhóm thanh niên chạy xe mô tô đến và dùng vũ lực khống chế. Các đối tượng buộc chị N. lên xe máy và chở đến khu vực trường Ngô Gia Tự (thuộc xã An Phú) để thực hiện hành vi hiếp dâm. Nhân lúc các đối tượng sơ hở, chị N đã chạy thoát và trình báo với lực lượng chức năng. Sau khi nhân được tin báo, chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ khoanh vùng và truy bắt đối tượng, 5 đối tượng liên quan đến vụ hiếp dâm tập thể đã bị bắt giữ và đưa về cơ quan điều tra.

Vụ giết người tình rồi tự sát xảy ra vào hồi 12 giờ ngày 5-9-2012, tại thôn 4, xã Trà Đa (TP. Pleiku, Gia Lai) cũng khiến dư luận bàng hoàng không ít. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mỹ Tâm (29 tuổi) và hung thủ là Nguyễn Quang Vinh (48 tuổi)-là người tình của chị Tâm, từng có tiền án tiền sự về tội giết người và vừa được mãn hạn tù về địa phương năm 2010. Chỉ bởi chị Tâm muốn chấm dứt mối quan hệ “ngoài luồng” này nên tên Vinh đã nảy sinh ý định giết chết chị và kết liễu mạng sống của bản thân.

…Có thể thấy, tình trạng vi phạm về xâm phạm trật tự, an toàn xã hội ngày càng có chiều hướng phức tạp, mức độ và tính chất ngày càng tăng, gây nguy hiểm cho xã hội và thậm chí là xuất phát từ những lý do rất… không đâu. Đây cũng là vấn đề làm “nóng” tại nghị trường của kỳ họp HĐND tỉnh cũng như các cuộc họp tổng kết ngành và địa phương trong năm vừa qua. Nội dung này cũng được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai vào ngày 10-12 vừa qua.

Nhiều đại biểu bày tỏ sự quan tâm của mình tới vấn đề này trong kỳ họp thứ tư-HĐND tỉnh Gia Lai khóa X vừa được tổ chức từ ngày 12 đến 14-12-2012. Đại biểu Thái Thanh Bình (Đoàn đại biểu huyện Kbang), nhấn mạnh: “Tình trạng tội phạm xã hội ngày càng gia tăng, cả về số vụ lẫn tính chất, mức độ vi phạm. Người dân khi ra đường luôn cảm thấy lo lắng, bất an… Chúng ta cần phải tìm ra biện pháp để ngăn chặn hiệu quả hơn”. Nhiều đại biểu nhấn mạnh, đó là biểu hiện của sự xuống cấp về đạo đức mà trách nhiệm giáo dục trước hết thuộc về gia đình, sau đó là xã hội.

Về vấn đề trên, đại biểu Trần Ngọc Chi-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đưa ra quan điểm: “Cần có những giải pháp mạnh tay để xử lý tình trạng này, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xã hội, tạo tâm lý lo lắng trong nhân dân và hủy hoại trực tiếp đến các đối tượng vị thành niên-thế hệ tương lai của đất nước”.

Trước tình hình gia tăng về tội xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, rất cần sự quyết liệt hơn nữa của ngành chức năng cũng như sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng để giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống yên bình cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.