Cần sớm thành lập Trung tâm Công tác Xã hội Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh ta có nhiều hoạt động hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội nhưng vẫn còn không ít những bất cập, khó khăn. Theo đó, việc thành lập một trung tâm công tác xã hội là rất cần thiết.

Nỗi lòng cha mẹ

Suốt 7 năm qua, vợ chồng anh Nguyễn Văn Vượng (làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai) hết sức khổ tâm khi con trai là Nguyễn Gia Huy mắc bệnh tâm thần kinh, co giật, bại não. “Vợ chồng tôi đã mang con đi khắp các bệnh viện trong nước nhưng không thể cứu chữa được. Mỗi lần nhìn con lên cơn co giật, vợ chồng tôi như đứt từng khúc ruột”-anh Vượng nghẹn ngào kể.

 

Rất nhiều phụ nữ là đối tượng yếu thế cần sự trợ giúp của các dịch vụ CTXH. Ảnh: Đ.Y
Rất nhiều phụ nữ là đối tượng yếu thế cần sự trợ giúp của các dịch vụ CTXH. Ảnh: Đ.Y

Theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, cháu Huy thuộc đối tượng được hỗ trợ với mức khuyết tật đặc biệt nặng và người chăm sóc nuôi dưỡng cháu cũng được hỗ trợ. Suốt 3 năm qua, tuy cháu Huy đã được Hội đồng xét duyệt xã Ia O công nhận nhưng huyện Ia Grai vẫn chưa ra quyết định cho cháu hưởng chế độ. Đợi chờ quá lâu, sáng 8-12-2017, vợ chồng anh Vượng đã phải chở con tới Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ia Grai kiến nghị. Chị Ngát mẹ cháu Huy nói: “Chẳng ai mong con bệnh tật để hưởng chế độ của Nhà nước. Nhưng vì không may nên giờ cả đời con khổ, mà bố mẹ còn đau khổ hơn thế gấp nhiều lần. Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khuyết tật, cán bộ thực thi chính sách phải giúp dân chứ đằng này cứ đùn đẩy”.

Trao đổi về hồ sơ hỗ trợ khuyết tật của cháu Huy, ông Ngô Khôn Tuấn-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ia Grai, cho biết: “Do Hội đồng xét duyệt của xã Ia O làm chưa đúng thủ tục đối với hồ sơ của cháu Huy nên khi gửi lên huyện không được xét duyệt. Tới đây, chúng tôi sẽ đôn đốc, hướng dẫn xã Ia O bổ sung thêm hồ sơ để cháu Huy được nhận chế độ trong thời gian sớm nhất”.        

Đó chỉ là một trong số hàng ngàn đối tượng xã hội cần được hỗ trợ. Tuy nhiên, do cán bộ văn hóa-xã hội kiêm nhiệm nhiều việc nên nhiều đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp vẫn chưa được quan tâm.

Cần lắm một trung tâm công tác xã hội

Triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội (CTXH), tỉnh ta mới thành lập được một phòng dịch vụ CTXH tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh. Tuy nhiên, Phòng chỉ có 4 người, cơ sở vật chất, trang-thiết bị còn thiếu thốn. Mạng lưới cộng tác viên CTXH ở cấp xã cũng chưa hình thành, chủ yếu do đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa-xã hội cơ sở đảm nhiệm.

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010-2020 (Đề án 32) nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của nghề CTXH tại Việt Nam. Hiện nay, có 34 tỉnh, thành đã thành lập trung tâm CTXH. Tại buổi làm việc ở tỉnh ta mới đây, ông Công Hoàng Thuận-Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ (Trường Đại học Lao động-Xã hội-cơ sở II) cho biết, theo Đề án 32, đến năm 2020 bắt buộc tỉnh nào cũng phải thành lập Trung tâm CTXH.

 

Toàn tỉnh có trên 27 ngàn người là đối tượng yếu thế, gồm: người già cô đơn; người khuyết tật; người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo; trẻ mồ côi; người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; trẻ em đặc biệt cần được bảo vệ, chăm sóc và hàng ngàn đối tượng phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình; trẻ em bị bạo hành…

Việc thành lập một trung tâm CTXH trên địa bàn tỉnh ta hiện nay là rất cần thiết. Trung tâm CTXH sẽ là địa chỉ giải quyết các vấn đề xã hội và cung cấp dịch vụ CTXH cho cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng trên địa bàn tỉnh với 4 chức năng: phòng ngừa, can thiệp hỗ trợ, phục hồi, phát triển. Một chuyên viên của Phòng Bảo trợ Xã hội (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) cho hay, hàng năm, số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người già và người khuyết tật; vấn đề HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, nghiện rượu, nạn bạo hành trong gia đình, thất nghiệp, lạm dụng trẻ em, sức khỏe tâm thần... đều gia tăng. Vì vậy, nếu có trung tâm CTXH thì những vấn đề phát sinh kể trên sẽ được giải quyết kịp thời, góp phần tích cực vào thực hiện an sinh xã hội và xây dựng một xã hội hiện đại.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.