Cân nhắc cả yếu tố bản sắc và kinh tế khi sáp nhập 6 quận ở TPHCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các quận 3, 4, 5, 10, 11 và Phú Nhuận (TPHCM) dự kiến phải sáp nhập trong ba năm tới do không đảm bảo tiêu chí diện tích và dân số. Người dân đặt câu hỏi được lợi gì từ việc sáp nhập các quận, còn chuyên gia cho rằng cần cân nhắc kỹ chứ không nên máy móc.

6 quận TPHCM thuộc diện phải sáp nhập vì không đủ tiêu chí về diện tích, dân số theo quy định. Ảnh: Anh Tú

6 quận TPHCM thuộc diện phải sáp nhập vì không đủ tiêu chí về diện tích, dân số theo quy định. Ảnh: Anh Tú

Sáp nhập quận, dân được lợi gì?

Năm 2021, sau khi quận Phú Nhuận nhập phường 11 và phường 12 thành phường 11, anh Tạ Duy Linh (44, quận Phú Nhuận) phải tốn thời gian, tiền bạc để thay đổi thông tin hồ sơ, giấy tờ. “Thậm chí tôi phải bay ra Hà Nội làm thủ tục, hoạt động giao dịch ngân hàng đều phải dừng cho đến khi cập nhật xong” – anh Linh nói.

Phú Nhuận là một trong 6 quận ở TPHCM thuộc diện phải sáp nhập trong 3 năm tới do không đảm bảo tiêu chí về dân số và diện tích. Trước thông tin này, anh Linh lo lắng phải đi đổi giấy tờ thêm lần nữa.

“Thành phố cần tính toán xem nếu sáp nhập thì sẽ mang lại lợi ích gì cho người dân và có cân đong đo đếm được lợi ích đó không. Không đơn giản cứ sáp nhập là sáp nhập vì nó liên quan đến chi phí, thời gian làm lại giấy tờ hành chính của người dân” – anh Linh nói.

Khu vực Hồ Con Rùa tại Quận 3. Ảnh: Anh Tú

Khu vực Hồ Con Rùa tại Quận 3. Ảnh: Anh Tú

Tương tự, chị Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, đường Võ Thị Sáu, Quận 3) nêu quan điểm: “Việc sáp nhập các quận là nhằm tinh giản bộ máy. Liệu bộ máy mới có đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân hay không? Sáp nhập để tốt lên thì dân ủng hộ nhưng phải đảm bảo được cuộc sống bình thường, ổn định cho người dân".

Đồng quan điểm, ông Mai Văn Minh (65 tuổi, đường Hoàng Diệu, Quận 4) cho rằng để người dân hiểu và cho ý kiến xác đáng về sáp nhập quận thì họ phải hiểu việc thay đổi có ý nghĩa gì. Trong đó, người dân sẽ được lợi gì, thuận tiện gì từ việc sáp nhập?

“Nếu không có thông tin rõ ràng, người dân dễ nhìn thấy cái phiền hơn là cái lợi. Nếu là sáp nhập để phát triển thì phải có thay đổi thực sự về mặt nội dung, về cách thức quản lý và đời sống của người dân thực sự có lợi hơn chứ đừng chỉ thay đổi hình thức và tên gọi” – ông Minh nói.

Cần cân nhắc kỹ

Theo Nghị quyết 117 năm 2023 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, các quận phải sắp xếp có diện tích dưới 7km2 và dân số dưới 300.000 người.

6 quận ở TPHCM đều không đạt cả hai tiêu chí trên nên thuộc diện phải sáp nhập, cụ thể: Quận 3 (diện tích 4,92 km2 - dân số hơn 190.000 người), Quận 4 (4,18 km2 - gần 200.000 người), Quận 5 (4,27 km2 - hơn 160.000 người), Quận 10 (5,72 km2 - hơn 240.000 người), Quận 11 (5,14 km2 - hơn 210.000 người) và Phú Nhuận (4,6 km2 – hơn 180.000 người).

Một góc Quận 3 (TPHCM) nhìn từ trên cao. Ảnh: Hữu Chánh

Một góc Quận 3 (TPHCM) nhìn từ trên cao. Ảnh: Hữu Chánh

Trao đổi với Lao Động, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn - chuyên gia về quy hoạch đô thị cho rằng, khi sáp nhập các quận, ngoài yếu tố hành chính, cần xem thêm yếu tố bản sắc đô thị tương đồng và yếu tố kinh tế. “Trước giờ từ tên gọi Sài Gòn đến TPHCM đã hình thành bản sắc, trong đó nhắc đến Quận 1 biết ngay là trung tâm, dịch vụ, thương mại, nhắc đến Quận 3 là biệt thự, khu nhà ở” – ông Sơn nói.

Từ đó, ông Ngô Viết Nam Sơn gợi ý, nếu TPHCM quyết tâm sáp nhập thì có thể nhập Quận 3 vào Quận 1 vì cùng bản sắc trung tâm Sài Gòn ngày xưa. Trong khi đó, Quận 4 tuy giáp Quận 1, nhưng cấu trúc đô thị Quận 4 lại vụn vặt, công trình cấp 3, cấp 4 quá nhiều. Do đó, nếu sáp nhập hai quận này, để chỉnh trang Quận 4 lên ngang tầm Quận 1 sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Nếu cứ máy móc dân số hay diện tích không đủ mà sáp nhập đại thì rất đáng tiếc, ảnh hưởng đến bản sắc đô thị và tương lai phát triển của các địa phương này” – ông Sơn nói.

Ông Ngô Viết Nam Sơn cũng cho rằng, cần xem xét ở góc độ TPHCM là một thành phố đặc biệt, đô thị đặc biệt trực thuộc Trung ương. Do đó, nếu như sáp nhập các quận phải nằm trong định hướng phát triển chung của TPHCM trong tương lai chứ không phải dựa trên dân số và diện tích. “Sáp nhập quận nào với quận nào phải cân nhắc kỹ, nghiên cứu khoa học kỹ để có sự chuẩn bị” – ông Sơn nói.

Trao đổi với Lao Động ngày 4.8, ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, khẳng định, tính đến hiện tại, thành phố chưa có phương án cụ thể sắp xếp đối với 6 quận và 142 phường, xã thuộc diện phải sắp xếp.

Hiện Sở Nội vụ đang trong quá trình phối hợp với các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức rà soát lại hồ sơ, số liệu. Sau khi có đầy đủ hồ sơ, số liệu mới có cơ sở tham mưu UBND TPHCM xây dựng phương án tổng thể và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Theo Nghị định 226 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định của luật Đất đai, từ ngày 15.8, hộ gia đình, cá nhân sẽ được ghi nợ toàn bộ số tiền sử dụng đất tại thời điểm cấp sổ hồng lần đầu. Quy định này được cho sẽ tạo nhiều cơ hội cho người dân khi đăng ký cấp sổ.

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

null