Campuchia thúc đẩy thỏa thuận thanh toán xuyên biên giới với Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Chea Serey cho ra rằng việc thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới sẽ mở rộng lưu thông đồng riel, tạo thuận lợi hơn cho người dân.
Đồng riel của Campuchia. (Nguồn: Cambodia Travel)

Đồng riel của Campuchia. (Nguồn: Cambodia Travel)

Phó Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) Chea Serey cho biết NBC sẽ sớm ký các thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (BOL), cũng như các quốc gia khác trong khu vực nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ trong nền kinh tế thông qua tiến bộ công nghệ, giúp thuận tiện cho người dân.

Phát biểu tại một sự kiện nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng riel với sự tham dự của khoảng 300 người là quan chức chính quyền địa phương, quan chức ngân hàng cấp tỉnh và sinh viên ở huyện Stoung, tỉnh Kampong Thom, Phó Thống đốc NBC Chea Serey cho ra rằng việc thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới sẽ mở rộng lưu thông đồng riel.

Bởi lẽ, với phương thức thanh toán mới, người dùng được yêu cầu quét mã QR ở các quốc gia đó để thanh toán bằng đồng riel cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ mua ở nước ngoài từ tài khoản họ đã tạo với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính vi mô (MFI) bằng đồng riel ở Campuchia do không thể quét mã QR với đồng USD.

Phó Thống đốc NBC Chea Serey cho biết việc sử dụng đồng riel cũng sẽ được thúc đẩy khi khách du lịch đến và thanh toán bằng đồng riel với thương nhân Campuchia.

Bà nêu rõ: “Khi khách du lịch đến thăm đất nước của chúng ta, các thương nhân cần có mã QR cho phép du khách quét bằng đồng riel để thực hiện thanh toán. Vì vậy, nếu họ đặt mã QR bằng đồng USD tại quầy của họ, du khách sẽ không thể quét để thanh toán cho họ. Tất cả những điều này sẽ thúc đẩy hơn nữa việc sử dụng đồng riel.”

Tuy nhiên, bà Serey không nói rõ thời điểm nào sẽ đạt được các thỏa thuận mới.

Bà Serey nói thêm rằng nhu cầu sử dụng đồng riel đang tăng dần khi lưu thông đồng riel ở Campuchia đã tăng trung bình 16,6% hàng năm, lên khoảng 14.100 tỷ riel vào năm 2022 so với mức xấp xỉ 356 triệu riel vào năm 1998, song việc giá trị đồng USD ngày một tăng đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Campuchia, đặc biệt là lạm phát về ngoại hối.

Quan chức hàng đầu của NBC giải thích rằng giá trị đồng USD tăng, trong khi các ngoại tệ khác có giá trị ngày một giảm, cũng có thể ảnh hưởng đến ngành du lịch của Campuchia vì khách du lịch nước ngoài cần chuyển đổi đồng nội tệ nước họ sang USD để thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ bằng USD tại Campuchia, mặc dù giá của chúng không tăng.

Phát biểu ngày 14/6 tại cuộc gặp mặt gần 20.000 công nhân nhà máy ở quận Por Senchey của thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh nền kinh tế Campuchia đã lưu thông đủ đồng riel, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ đã cho phép các doanh nhân và nhà đầu tư nước ngoài không cần chuyển đổi USD sang riel để trả lương cho nhân viên tại các nhà máy của họ.

Thủ tướng Hun Sen cho biết Chính phủ Campuchia đã nỗ lực duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô của Campuchia như kiềm chế lạm phát và giữ sức mua của người dân cũng như tiền mặt của người lao động mạnh bằng cách ngăn chặn tình trạng mất một phần thu nhập hoặc tiền lương của người lao động do đồng riel giảm giá so với đồng USD.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null