Đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ không thể cung cấp cho Ukraine số lượng lớn Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân MGM-140 (ATACMS) trong tương lai gần.
Mỹ triển khai một nhóm tác chiến hải quân đến Đông Địa Trung Hải sau hai vụ ám sát chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah là Fuad Shukr ở Beirut - Lebanon và nhà lãnh đạo chính trị Hamas là Ismail Haniyeh ở Tehran - Iran.
(GLO)- Ngày 6/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Nhà Trắng sớm công bố thêm một gói viện trợ an ninh trị giá 2,3 tỷ USD dành cho Ukraine. Gói viện trợ này gồm vũ khí chống tăng, máy bay đánh chặn và các hệ thống phòng không khác.
(GLO)- Ngày 25/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Andrei Belousov và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã thảo luận về vấn đề Ukraine trong cuộc điện đàm theo sáng kiến của Washington.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 9-4 cho rằng Ukraine nên theo đuổi các mục tiêu quân sự vì cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga có thể làm tăng giá dầu toàn cầu.
(GLO)- Phát biểu trước hơn 50 nhà lãnh đạo quốc phòng từ châu Âu và các nơi khác trên thế giới đang gặp nhau tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức hôm 19/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh: “Liên minh này sẽ không để Ukraine thua. Và thế giới tự do sẽ không để Ukraine thua”.
Hãng CNN dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên tại Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh và giám sát hàng chục vụ tấn công trong đêm nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen từ giường bệnh.
Trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington đang phối hợp với các đồng minh xử lý vụ rò rỉ tài liệu mật được cho là làm lộ năng lực quân sự của một số đối tác của Mỹ.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cần nhanh chóng hàn gắn để ứng phó trước Trung Quốc đang trỗi dậy ngày một mạnh mẽ và hung hăng hơn.
Dù rất kiệm lời khi bình luận về Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, song cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vẫn đưa ra lời cảnh báo về tính khí “thất thường“ của Tổng thống Trump trước “bản chất cực đoan của nền chính trị“ hiện tại.
Ngày 10-8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo cuộc chiến với Triều Tiên sẽ “thảm khốc,“ song cho biết các nỗ lực ngoại giao đang mang lại kết quả.
Chuyến bay của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào trưa 16/10, chính thức khởi động cho chuyến thăm Việt Nam hai ngày của lãnh đạo Lầu Năm Góc.
Chuyên gia quốc tế đánh giá chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho thấy tầm quan trọng của quan hệ đối tác với Việt Nam trong chiến lược khu vực của Mỹ.
Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper sẽ lên đường đến Đông Á từ ngày 13.11, với điểm đến đầu tiên là Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và cuối cùng là Việt Nam.
Sáng nay 29-7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã chủ trì lễ đón chính thức ngài Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Philippines Delfin Lorenzana ngày 30-7 thông báo Tổng thống Rodrigo Duterte đã khôi phục hoàn toàn Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng quân sự (VFA) song phương, đảo ngược quyết định khiến quan hệ Washington - Manila căng thẳng.