Bộ Tài chính thành lập Chi cục Thuế khu vực đợt III năm 2019: Gia Lai gộp 4 khu vực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng ngày 30-9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố đợt III năm 2019. Ông Đinh Tiến Dũng-Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Trần Xuân Hà-Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị, 
Tại đầu cầu Gia Lai có sự tham dự của ông Kpă Thuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Dũng- Giám đốc Sở Tài chính; ông Đoàn Khánh Vân- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở ngành và địa phương nơi thành lập Chi cục thuế khu vực.
Đầu cầu Gia Lai tham dự Hội nghị trực tuyến công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành lập các Chi cục Thuế khu vực. Ảnh: Sơn Ca
Đầu cầu Gia Lai tham dự Hội nghị trực tuyến công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành lập các Chi cục Thuế khu vực. Ảnh: Sơn Ca
Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực-hiệu quả; Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính các đợt thành lập Chi cục Thuế khu vực. Theo đó, từ năm 2018, Tổng cục Thuế đã triển khai điểm thành lập Chi cục Thuế khu vực tại các địa phương: Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Cà Mau. Trong năm 2019, đã thực hiện hai đợt sắp xếp tại 25 Cục Thuế, hợp nhất 160 Chi cục để thành lập 76 Chi cục thuế khu vực. Trong đợt III, đợt sắp xếp có quy mô lớn nhất, Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án sắp xếp, hợp nhất tại 35 Cục Thuế, thực hiện hợp nhất 207 Chi cục Thuế để thành lập 98 Chi cục Thuế khu vực. Trải qua các đợt sắp xếp, Bộ Tài chính đã sắp xếp 401 Chi cục Thuế thuộc 61 Cục Thuế, để thành lập 190 Chi cục Thuế khu vực, giảm được 211 Chi cục; mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sắp xếp từ 711 Chi cục còn 420 Chi cục, giảm 291 Chi cục.
Cục Thuế Gia Lai là 1 trong 35 đơn vị được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án sắp xếp, hợp nhất các Chi cục Thuế đợt III năm 2019. Theo đó, hợp nhất Chi cục Thuế huyện Chư Sê và Chi cục Thuế huyện Chư Pưh thành Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ia Grai và Chi cục Thuế huyện Chư Păh thành Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Đak Đoa và Chi cục Thuế huyện Mang Yang thành Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang; hợp nhất Chi cục Thuế thị xã An Khê, Chi cục Thuế huyện Đăk Pơ, Chi cục Thuế huyện Kông Chro thành Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đăk Pơ-Kông Chro. Bắt đầu từ ngày 7-10-2019, các Chi cục Thuế khu vực sẽ chính thức đi vào hoạt động. Nhân sự kiện quan trọng này, Cục Thuế Gia Lai đã công bố quyết định của Cục trưởng về việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của 4 Chi cục Thuế khu vực. 
Cục Thuế Gia Lai trao quyết định và ra mắt lãnh đạo 4 Chi cục Thuế khu vực.. Ảnh: Sơn Ca
Cục Thuế Gia Lai trao quyết định và ra mắt lãnh đạo 4 Chi cục Thuế khu vực. Ảnh: Sơn Ca
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực-hiệu quả, Bộ Tài chính là một trong số đơn vị đi đầu, quyết liệt triển khai công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với mục tiêu cải cách, hiện đại hóa; chỉ đạo các đơn vị trong ngành như Kho bạc Nhà nước, Hải quan, Thuế thực hiện sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai, Bộ đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ Trung ương đến địa phương. Đối với hệ thống cơ quan Thuế, việc thực hiện sắp xếp, hợp nhất các Chi cục Thuế một cách đồng bộ, bài bản, tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong lĩnh vực tài chính-ngân sách. Từ việc đổi mới phương thức quản lý, hiện đại hóa ngành Tài chính bước đầu đã cho thấy sự chuyển biến tích cực, tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ công chức cũng như sự quan tâm phối hợp từ các cơ quan Đảng và Nhà nước. 
Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

(GLO)- Dự toán thu nội địa chiếm đến 94% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc hoàn thành mục tiêu này không chỉ đảm bảo chi cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, mà còn tạo nguồn lực vững chắc cho những năm tiếp theo.

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

null