Bình Định: Thả 4 cá thể động vật rừng quý hiếm về tự nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định vừa thả 4 cá thể động vật rừng quý hiếm, gồm: 2 cá thể culi nhỏ, 1 cá thể khỉ mốc và 1 cá thể khỉ đuôi lợn về rừng tự nhiên.
 

2 cá thể culi nhỏ chuẩn bị được thả về rừng tự nhiên - ẢNH: KLBĐ
2 cá thể culi nhỏ chuẩn bị được thả về rừng tự nhiên - ẢNH: KLBĐ



Ngày 9.7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định phối hợp với Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn (H.An Lão, Bình Định) cùng các đơn vị chức năng thả 4 cá thể động vật rừng quý, hiếm về rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn. Trong đó, có 2 cá thể culi nhỏ, 1 cá thể khỉ mốc và 1 cá thể khỉ đuôi lợn.

Những cá thể động vật này được người dân Bình Định tự nguyện giao nộp cho lực lượng kiểm lâm trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2020.

Cụ thể, 2 cá thể culi nhỏ có tên khoa học là Nycticebus pygmaeus là động vật quý và cổ trong bộ linh trưởng Primates, thuộc nhóm quý hiếm IB.

2 cá thể culi này do anh Huỳnh Văn Hóa (ở xã Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn) và chị Trảo Chung Thủy Tiên (ở P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn) tự nguyện giao nộp vào năm 2019.



 

Lực lượng kiểm lâm tiếp nhận cá thể culi do chị Thủy Tiên bàn giao vào năm 2019 - ẢNH: KLBĐ
Lực lượng kiểm lâm tiếp nhận cá thể culi do chị Thủy Tiên bàn giao vào năm 2019 - ẢNH: KLBĐ



Cá thể khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leonina, thuộc bộ khỉ hàu là động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IIB do Khu du lịch Trung Lương (xã Cát Tiến, H.Phù Cát) bàn giao.

Còn cá thể khỉ mốc có tên khoa học là Macaca assamensis, thuộc bộ khỉ hàu, nằm trong nhóm IIB do anh Mai Thanh Lộc (ở xã Bình Thuận, H.Tây Sơn) bàn giao.

Thời điểm người dân giao nộp, cả 4 cá thể động vật rừng quý, hiếm trên đều có sức khỏe yếu nên đã được chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi lại bản năng sinh tồn, tìm kiếm thức ăn… trước khi được thả về môi trường tự nhiên.

Theo Hoàng Trọng (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null