Bình Định: Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích và ứng phó chống sự cố tràn dầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn cũng như ứng phó chống sự cố tràn dầu trên biển do vụ va chạm của hai tàu hàng trên vùng biển TX Hoài Nhơn vào sáng sớm 7.4.

 Vị trí 2 tàu hàng va chạm tại vùng biển TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh hệ thống TTDH Việt Nam/TNO
Vị trí 2 tàu hàng va chạm tại vùng biển TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh hệ thống TTDH Việt Nam/TNO

Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 7.4, tàu Trường Nguyên 136 (trọng tải 4.482 tấn, thuộc Công ty TNHH VTKD XNK Trường Nguyên, địa chỉ ở TP Hải Phòng, trên tàu có 10 thuyền viên) chở 4.320 tấn clinke hành trình từ Hòn La (Quảng Bình) đi Cần Thơ. Khi cách bờ biển Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn khoảng 8 hải lý về hướng Đông, thì xảy ra va chạm với tàu VINAFCO 28 (tàu container, quốc tịch Việt Nam, trọng tải 7.040 tấn, trên tàu có 17 thuyền viên) đang trên đường từ Cảng Hải Phòng đến cảng ở TP Hồ Chí Minh.

Hậu quả, tàu Trường Nguyên 136 bị chìm hoàn toàn; 9 thuyền viên được tàu VINAFCO 28 cứu sống, 1 thuyền viên mất tích. Theo báo cáo của Công ty TNHH VTKD XNK Trường Nguyên, trên tàu Trường Nguyên 136 còn có khoảng 20.000 lít dầu DO.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã báo cáo vụ việc với UBND tỉnh và chỉ đạo Đồn Biên phòng Tam Quan Nam triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Đồng thời, chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn xác minh, làm rõ thông tin tàu, thuyền viên bị nạn; thông báo cho các phương tiện hàng hải có hành trình ngang qua khu vực tàu Trường Nguyên 136 bị nạn hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân và cùng các lực lượng có liên quan, chủ phương tiện bị nạn triển khai các biện pháp chống sự cố tràn dầu trên biển. Ngoài ra, lực lượng quân y BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn tiếp nhận thuyền viên bị nạn được cứu sau vụ tai nạn.

https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=6&macmp=6&mabb=229257

 

Theo HỒNG PHÚC (baobinhdinh)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.