(GLO)-Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller vừa trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin tờ Politico đăng tải, rằng “bất chấp những lời kêu gọi hòa bình công khai của Trung Quốc trong năm qua, nước này đã tích cực tăng cường buôn bán hàng hóa lưỡng dụng với Nga, hỗ trợ Moscow nhập khẩu các công nghệ phương Tây bị trừng phạt và những sản phẩm khác”.
(GLO)-Ukraine liên tục hối thúc các đồng minh đẩy nhanh tốc độ và quy mô viện trợ cho quân đội nước này nhằm giúp họ nhanh chóng chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga.
(GLO)-Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 19/3 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc hủy bỏ các biện pháp trừng phạt và các vụ kiện tại tòa án quốc tế chống lại Moskcow là một trong những điều kiện để giải quyết vấn đề ở Ukraine.
Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã ra lệnh cho chính phủ của ông vạch ra các kế hoạch phát triển nền kinh tế của 4 vùng ở Ukraine hiện do lực lượng Nga kiểm soát.
Ngày 8/5, Vương quốc Anh cho biết nước này tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga và Belarus liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine.
Mỹ ngày 7.12 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào 14 quan chức cấp cao Trung Quốc bị cáo buộc liên quan đến việc bãi nhiệm các nghị sĩ đối lập ở Hồng Kông.
Mỹ dự định đáp trả việc chính quyền Trung Quốc đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với 11 công dân Mỹ, bao gồm cả các nhà lập pháp. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố điều này trên kênh truyền hình Newsmax TV.