Biển Đông sắp hứng thêm bão mạnh cấp 15

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo dự báo, khoảng ngày 18.11, Biển Đông có khả năng hứng thêm cơn bão Man-yi mạnh cấp 15, tốc độ 25 - 30 km/giờ.

Theo Tổng cục khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), hiện nay, ở khu vực phía đông của Philippines đang tồn tại 2 cơn bão rất mạnh. Đầu tiên là cơn bão Usagi, bão mạnh cấp 15, trên vùng biển phía đông của đảo Luzon, di chuyển tây tây bắc, sau đổi hướng bắc đông bắc, xác suất vào Biển Đông thấp (dưới 20%).

Ảnh vệ tinh về 2 cơn bão rất mạnh ở ngoài khơi Philippines
Ảnh vệ tinh về 2 cơn bão rất mạnh ở ngoài khơi Philippines

Tiếp theo là cơn bão Man-yi, hiện cách đảo Luzon khoảng 2.000 km, di chuyển rất nhanh 25 - 30 km/giờ. Dự báo, khoảng ngày 17.11, bão sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Luzon (Philippines) với cường độ mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Theo Tổng cục khí tượng thủy văn cho hay, đây là một cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng di chuyển vào Biển Đông vào ngày 18.11.

Cơ quan khí tượng cho biết, khoảng 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc; 114,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông. Bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 5 km.

Trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10 giờ ngày 15.11, áp thấp nhiệt đới ở vị trí 0,6 độ vĩ bắc; 112,8 độ kinh đông trên khu vực phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đến 22 giờ ngày 15.11, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,0 độ vĩ bắc; 112,5 độ kinh đông; phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới sau đó suy yếu thành vùng thấp, cấp độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7 - cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2 - 4 m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo mùa bão từ nay đến cuối năm, TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng khoa học (Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu), cho biết năm 2024 số lượng bão thấp hơn đến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm trên Biển Đông, nhưng lại dồn dập vào cuối năm.

"Từ giờ đến hết năm, không loại trừ có khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh hay có diễn biến phức tạp về cường độ hay quỹ đạo trên Biển Đông", ông nói.

Theo Đình Huy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-9, phía Đông tỉnh Gia Lai cùng 11 tỉnh, thành phố ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, cục bộ trên 400 mm/đợt. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

(GLO)- Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán người dân, bảo đảm an toàn công trình và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông

Dự báo khoảng ngày 10-11/9, vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể mạnh lên thành bão. Sự tương tác giữa áp thấp nhiệt đới/bão, không khí lạnh và địa hình đón gió sẽ gây mưa lớn kéo dài với diễn biến phức tạp ở khu vực miền Trung. 

Gia Lai chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai

Gia Lai triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 17-9, khu vực Trung Bộ có khả năng mưa vừa, mưa to trên diện rộng, dự báo vùng tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Gia Lai. Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

null