Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đi thăm và chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025), sáng 26.2, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, chúc mừng các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam cho lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Ảnh: N. HÂN

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam cho lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Ảnh: N. HÂN

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy về tình hình khám chữa bệnh của đơn vị, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Võ Ngọc Phải cho biết, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế, trong các năm qua, bệnh viện đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng điều trị, ứng dụng những thành tựu mới của y học hiện đại để phát triển y học cổ truyền, ứng dụng phục hồi chức năng trong khám chữa bệnh cho nhân dân. Bệnh viện luôn đặt bệnh nhân làm trung tâm, hướng đến mục tiêu hiệu quả điều trị cao nhất, giảm thiểu chi phí và thời gian điều trị. Hiện, bệnh viện có hơn 50 dịch vụ kỹ thuật mới với các thiết bị hiện đại được triển khai, đem lại cơ hội được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao và chất lượng cho bệnh nhân.

“Bệnh viện đặt mục tiêu trở thành bệnh viện hạng II trong năm 2025; là bệnh viện đầu ngành của tỉnh về 2 lĩnh vực chuyên khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng, nằm trong top dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân”, bác sĩ Võ Ngọc Phải cho hay.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thăm hỏi các bệnh nhân đang khám điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thăm hỏi các bệnh nhân đang khám điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Ảnh: N.H

Đối với Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, với chức năng cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh lao và bệnh phổi; là đầu mối triển khai, quản lý hoạt động phòng, chống bệnh lao và bệnh phổi, tập thể y, bác sĩ, nhân viên y tế của đơn vị đã nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổng số bệnh nhân đến điều trị nội trú tại bệnh viện khoảng 3.000 lượt mỗi năm và hơn 12.000 lượt bệnh nhân khám ngoại trú. Bệnh viện đã triển khai đầy đủ các kỹ thuật chuyên môn phục vụ công tác khám, điều trị, đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất cho công tác chẩn đoán và điều trị bệnh. Đáng ghi nhận trong 3 năm qua, bệnh viện có 17 đề tài nghiên cứu khoa học và 2 sáng kiến cải tiến được Sở Y tế công nhận, áp dụng thực tế khám chữa bệnh tại đơn vị mang lại hiệu quả cao…

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Ảnh: N. HÂN

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Ảnh: N. HÂN

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên của 2 bệnh viện đã khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí khẳng định, tỉnh luôn quan tâm và đầu tư cho lĩnh vực y tế và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời trân trọng cảm ơn sự tận tâm, tận lực, những cống hiến, hy sinh của đội ngũ các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên trong ngành vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng lẵng hoa và quà chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam cho lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng lẵng hoa và quà chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam cho lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Ảnh: N.H

Đồng chí Hồ Quốc Dũng mong muốn Bệnh viện Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động khám chữa bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân đang điều trị tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân đang điều trị tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của 2 đơn vị và cho biết tỉnh sẽ có sự quan tâm sâu sát, kịp thời chỉ đạo xử lý, tháo gỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị thực hiện tốt nhất nhiệm vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và các y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và các y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Ảnh: N.H

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi đến toàn thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của 2 bệnh viện lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, đồng chí mong rằng đội ngũ các thầy thuốc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh của mình, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng, trân trọng của toàn xã hội dành cho người thầy thuốc: “Lương y như từ mẫu”.

NGUYỄN HÂN

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null