Bị cắt chân vì tin thầy lang chữa rắn cắn hơn bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chàng trai đã vào bệnh viện điều trị nhưng xin về chữa thầy lang, khi vào lại bệnh viện thì chân đã bị hoại tử buộc phải cắt bỏ. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngày 11-3, TS-BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới - BV Chợ Rẫy, cho biết khoa đang điều trị trường hợp một nam thanh niên bị rắn độc cắn dẫn đến phải cắt 1/3 phần đùi chân trái trở xuống.
Bệnh nhân là anh TLD (25 tuổi), sống ở huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Bệnh sử ghi nhận anh D. bị rắn chàm quạp cắn và nhập viện vào ngày 22-2. Bệnh nhân đã được truyền huyết thanh kháng nọc, các loại huyết tương, hồng cầu tiểu cầu và có chỉ định cắt lọc mô hoại tử. Tuy nhiên, bệnh nhân một mực không đồng ý mổ, xin về và đi Đồng Tháp tìm thầy lang chữa thuốc Nam vào ngày 24-2.
Sau khi chữa thấy vết thương càng nặng, bệnh nhân mới quay lại bệnh viện vào ngày 1-3. Tại đây, chẩn đoán cho thấy bệnh nhân đã bị hoại tử đùi cẳng bàn chân trái, suy đa cơ quan, bắt buộc phải đoạn 1/3 phần đùi chân trở xuống.
BS Hùng cho biết bệnh viện thỉnh thoảng tiếp nhận bệnh nhân chữa rắn cắn bằng thuốc Nam khiến vết thương nặng hơn, trong đó có nhiều trường hợp phải đoạn chi rất đau lòng, đặc biệt là các bệnh nhân còn trong độ tuổi lao động. Theo BS Hùng, đa số các loài rắn độc đều có huyết thanh kháng nọc và cách điều trị nên cần đưa người bệnh đến bệnh viện càng sớm càng tốt, tránh nọc rắn lan rộng và gây hoại tử các bộ phận của cơ thể.
Hoàng Lan (PLO)

Có thể bạn quan tâm

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

(GLO)- Tại các buôn làng vùng sâu của tỉnh Gia Lai, đội ngũ y tế cơ sở vẫn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm chủng cho trẻ. Những mũi tiêm ấy chính là “lá chắn” an toàn bảo vệ sức khỏe trẻ em, dựng hàng rào miễn dịch vững chắc cho cộng đồng.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

null