Hôm ngày 22-2, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) vùng Tây Nguyên tổ chức hội nghị khoa học mở rộng với sự tham dự của nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành tại các bệnh viện lớn của TPHCM, Huế…
Bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Giáp – Giám đốc BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, Thủ tướng Chính phủ định hướng, BVĐK vùng Tây Nguyên là bệnh viện tuyến tỉnh đảm nhận chức năng vùng Tây Nguyên.
Với định hướng đó, bệnh viện không ngừng phát triển chất lượng nhân lực cũng như đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Dự kiến tháng 4/2025, đơn nguyên Đột quỵ (thuộc khoa Hồi sức tích cực và chống độc) của bệnh viện sẽ đi vào hoạt động. Đơn nguyên này sẽ tham gia cấp cứu điều trị cho phần lớn các trường hợp liên quan đến cấp cứu. Bởi theo bác sĩ Giáp, thời gian di chuyển từ các tỉnh Tây Nguyên đến trung tâm cấp cứu mất ít nhất 7h. Như vậy, những bệnh cấp cứu, nhất là đột quỵ sẽ không còn “giờ vàng” để cứu bệnh nhân.
Ngoài ra, vào cuối năm 2025, Trung tâm Ung bướu quy mô 400 giường bệnh thuộc BVĐK vùng Tây Nguyên sẽ đi vào hoạt động. Trung tâm này sẽ thực hiện đa chuyên khoa: Phẫu thuật, hoá trị, xạ trị, y học hạt nhân. Phía bệnh viện hy vọng, trung tâm này sẽ điều trị được gần hết bệnh nhân ung thư ở vùng Tây Nguyên.
Giám đốc BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết thêm, giai đoạn 2025-2030 sẽ thành lập các trung tâm (sản nhi; tim mạch cấp cứu; chấn thương chỉnh hình; sàng lọc trước sinh và sơ sinh) theo đúng định hướng chức năng vùng Tây Nguyên.
Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã định hướng đến năm 2030, BVĐK vùng Tây Nguyên chủ trì thực hiện ghép thận. “Chúng tôi đã làm việc với Trung tâm ghép thận (Bệnh viện Chợ Rẫy); đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực, vật lực. Bệnh viện mong muốn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện”, Giám đốc BVĐK vùng Tây Nguyên chia sẻ.
Ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm và tạo điều kiện để BVĐK vùng Tây Nguyên phát triển.
Với nhu cầu hiện nay, bệnh viện cần có đội ngũ bác sĩ chuyên sâu, mở ra những chuyên ngành mới, trang bị máy móc hiện đại. Bệnh viện cần đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ vào khám chữa bệnh cũng như quản lý trang thiết bị, vật tư y tế.
“BVĐK vùng Tây Nguyên là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ loại 2. Các quy định pháp luật hiện nay cơ bản phân cấp cho các đơn vị tự chủ để chủ động mua sắm hàng hoá, máy móc thiết bị. Với những loại thuốc ít sử dụng, hiếm, nếu không mua được thì các bệnh viện tập hợp nhu cầu để Sở Y tế chủ trì mua sắm, điều hoà chung”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
Tiền thân của BVĐK vùng Tây Nguyên là trạm cứu thương được xây dựng từ năm 1924. Đến nay, quy mô bệnh viện hơn 1.250 giường và 1.200 nhân lực.
Bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật cao như: Can thiệp động mạch vành, đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, đặt stent graft động mạch chủ; Cắt nối chân, tay bị đứt rời; Phẫu thuật bướu giáp thòng; Mổ tim; các kỹ thuật về hồi sức cấp cứu.
Cuối năm 2025, bệnh viện sẽ đưa các thiết bị hiện đại bậc nhất vào khám chữa bệnh như: Máy xạ trị gia tốc trị giá 130 tỷ đồng, hệ thống máy chụp xạ hình SPECT/CT đầu tiên của vùng Tây Nguyên.
Theo Huỳnh Thủy (TPO)