(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh sởi. Ngoài ra, năm nay còn được dự báo chu kỳ sốt xuất huyết có nguy cơ lây lan thành dịch. Trước tình hình đó, ngành Y tế đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng ngừa.
Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết cúm mùa là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây truyền rất cao; một trong những biến chứng nặng của cúm là viêm phổi.
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài là tác giả, đồng tác giả của 5 chương sách và 90 bài báo, trong đó có 37 bài báo ISI/Scopus trong lĩnh vực nghiên cứu hệ protein (proteomics) và kháng thuốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun ngày 10/1 cho biết, quy mô lây lan các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp ở Trung Quốc năm nay thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, và metapneumovirus ở người (HMPV) đã lưu hành hơn 60 năm, không phải chủng vi-rút mới.
(GLO)- Giáo sư Vladimir Chulanov-Chuyên gia chính của Bộ Y tế Liên bang Nga về các bệnh truyền nhiễm-cho biết: Trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn trên 65 tuổi, cũng như những người bị suy giảm miễn dịch là nhóm dễ bị nhiễm vi rút viêm đường hô hấp cấp metapneumovirus (HMPV) nhất.
Ngày 26-12, Bộ Y tế đã tổ chức triển khai kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2025 và hưởng ứng ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh (27-12) năm 2024.
(GLO)- Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, phổ biến ở trẻ em. Nguồn lây từ người sang người chủ yếu qua đường hô hấp. Bệnh có thể phát triển thành dịch trong cộng đồng…
Theo quy định mới nhất của Bộ Y tế, 11 bệnh truyền nhiễm tiêm chủng bắt buộc trong tiêm chủng mở rộng và 10 bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vắc xin bắt buộc đối với người có nguy cơ mắc và khi có dịch, trong đó có Covid-19.
Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa khánh thành Trung tâm hợp tác với WHO về chuẩn bị, ứng phó với đại dịch và quản lý lâm sàng các bệnh truyền nhiễm.
(GLO)- Ngày 21-4, ông Trần Bá Công-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đã ký ban hành Công văn số 996/SGDĐT-GDTrHCTTX về việc tập trung triển khai tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trong trường học.
(GLO)- Bộ Y tế vừa quyết định bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B ban hành ngày 9-11 gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.
Lý do chính khiến phụ nữ Nhật mê mẩn bí ngô là vì chất carotenoid có trong loại quả này đem lại tác dụng làm chậm tiến trình lão hóa da, từ đó giúp da sáng đẹp, không mụn trứng cá và ít nếp nhăn.
(GLO)- Tại Khoa Tim mạch Hệ thống Y tế Montefiore ở Bronx (New York, Mỹ) đã thực hiện thành công ca ghép tim đầu tiên giữa bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên trên thế giới và ca này được ví là “cột mốc quan trọng trong lịch sử hiến tạng“.
(GLO)- Sau gần 1 năm tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn gia súc, đến nay, khả năng bảo hộ của vắc xin đang giảm dần, nguy cơ xuất hiện dịch bệnh là rất lớn. Trước tình hình đó, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi.
Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm cảnh báo tốc độ và quy mô của đợt bùng phát Covid-19 ở Indonesia đã tạo ra 2 nơi sinh sản hoàn hảo cho một siêu biến thể mới tiềm tàng.
Giới chuyên gia cảnh báo nhiều đại dịch có thể xuất hiện sau Covid-19. Tính riêng 20 năm trở lại đây, chúng ta đã tránh được “5 viên đạn“ gồm SARS, MERS, Ebola, cúm gia cầm và cúm lợn.
(GLO)- Với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phấm trong tình hình bình thường mới“, Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2021 sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 15-4 đến 15-5.
Sau khi ăn tiệc, 6 người trong 1 mâm cỗ ở Kon Tum đã mắc “bệnh lạ“ với các triệu chứng như sốt, nôn ói, đau bụng. Đến nay, 3 người đã tử vong, 2 người đang tiếp tục được chữa trị.
Thời tiết giao mùa từ xuân sang hè là thời điểm để bùng phát bệnh thủy đậu đặc biệt ở trẻ nhỏ. Bạn có thể phát hiện căn bệnh này qua một số triệu chứng cụ thể để điều trị cho trẻ kịp thời.
(GLO)- Từ xa xưa, người Jrai đã đề ra luật tục để điều chỉnh hành vi của các thành viên, đảm bảo trật tự trong cộng đồng dân cư, trong đó có điều luật về tội cố tình làm lây bệnh tật cho người khác. Luật tục Jrai có tên gọi Tơ lơi phian Jrai; người được dân làng cử đứng ra xử phạt là pô phat kđi và người làm chứng là gong lan.