Bắt nữ 'cò đất' bán khống đất cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 23.10, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nữ 'cò đất'.

Cơ quan CSĐT cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ "cò đất" Huỳnh Thị Bốn (42 tuổi, ngụ tổ 24, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ năm 2016, Bốn và bà H.B.N (62 tuổi, ngụ đường 3.2, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) quen biết và làm ăn chung với nhau qua nhiều lần giao dịch mua bán bất động sản khu vực Q.Liên Chiểu và H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng).

Bốn nhiều lần cò đất cho bà N. nên được bà này tin tưởng. Từ năm 2021 đến nay, lợi dụng sự tin tưởng của bà N., Bốn nhiều lần nhận tiền đặt cọc mua đất của bà N. với tổng số tiền 9,05 tỉ đồng nhưng không thực hiện giao dịch.


 

 Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố "cò đất" Huỳnh Thị Bốn. Ảnh: Văn Tiến
Bốn cũng bị bắt tạm giam. Ảnh: Văn Tiến
Bốn cũng bị bắt tạm giam. Ảnh: Văn Tiến


 Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ một số vụ lừa đảo như ngày 3.5.2021, Bốn thỏa thuận bán cho bà H.B.N lô đất số 1023 ở Khu tái định cư Hòa Liên 4 (H.Hòa Vang) với giá gần 3,5 tỉ đồng và nhận cọc của bà N. 500 triệu đồng.

10 ngày sau, Bốn tiếp tục lừa bán cho bà N. một lô đất tại Khu tái định cư Hòa Hiệp 3 (Q.Liên Chiểu) với giá hơn 2 tỉ đồng, Bốn nhận cọc của bà N. 200 triệu đồng.

Ngày 4.1.2022, Bốn lừa bán cho bà N. 2 lô đất tại Khu tái định cư Hòa Liên 5 với giá 3,4 tỉ đồng và nhận cọc 600 triệu đồng. Sau đó, Bốn tiếp tục đề nghị bà N. chuyển tiếp 1,1 tỉ đồng cho 2 lô đất này.

Từ ngày 17.1 đến ngày 24.4, Bốn tiếp tục lừa bán cho bà N. 6 lô đất và nhận tiền cọc mỗi lô từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, trong khi các lô đất này không phải của Bốn.

Ngoài việc lừa đảo bà N. hơn 9 tỉ đồng, Bốn còn bán khống đất cho nhiều người khác. Nữ "cò đất" này thừa nhận còn nhận cọc và chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của nhiều người khác.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null