Bắt bị can đánh bạc rồi trốn truy nã 5 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguyễn Hữu Bình (33 tuổi, trú H.Quảng Trạch, Quảng Bình) bị bắt sau 5 năm bỏ trốn khỏi địa phương, bị truy nã về tội đánh bạc.

Ngày 14.10, Công an H.Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết đang di lý Nguyễn Hữu Bình (33 tuổi, trú thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu, H.Quảng Trạch) từ Đồng Nai về Quảng Bình phục vụ điều tra.

Trước đó, khuya 13.10, Công an H.Quảng Trạch phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an xã Long Đức (H.Long Thành, Đồng Nai) triển khai lực lượng bắt giữ Bình.

Nguyễn Hữu Bình khi bị bắt. CÔNG AN QUẢNG BÌNH
Nguyễn Hữu Bình khi bị bắt. CÔNG AN QUẢNG BÌNH

Nguyễn Hữu Bình bị Cơ quan CSĐT Công an H.Quảng Trạch truy nã về tội đánh bạc, theo quyết định số 04/QĐ-CSĐT, ngày 27.9.2018. Mặc dù công an huyện nhiều lần truy xét, tuyên truyền, vận động đầu thú nhưng Bình thường xuyên ngụy trang, thay đổi nơi cư trú, ít liên lạc về gia đình để trốn tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan công an.

Công an H.Quảng Trạch đã phối hợp xác minh, làm rõ, triển khai lực lượng mật phục bắt giữ Nguyễn Hữu Bình khi đối tượng đang lẩn trốn tại Khu công nghiệp Long Thành (Đồng Nai).

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm cá nhân, tổ chức đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án Bùi Thị Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2018 tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.