Bà Nguyễn Thị Phượng khai, do bé gái 12 tuổi thường xuyên làm mất vé số khi đi bán nên đã đánh đập, đỉnh điểm là "mẹ nuôi" này nhẫn tâm dùng nước sôi tạt vào vai và tay phải của bé gây bỏng nặng.
Không được đến trường, những đứa trẻ từ 5-10 tuổi ăn mặc lem luốc lượn lờ khắp nơi xin tiền người đi đường, bất kể trời mưa nắng. Không có tuổi thơ, giờ chúng là “phương tiện” để người lớn kiếm tiền trên lòng thương cảm của người khác.
Clip ghi lại cảnh một bảo mẫu tát nhiều lần vào bé trai 3 tuổi, bé trai vừa khóc vừa đi về chỗ ngủ thì bảo mẫu này tiếp tục dùng gối đánh vào lưng khiến bé ngã xuống, dùng chân đá bé vào chỗ ngủ.
(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành công văn số 2085/UBND-KGVX ngày 9-9-2024 về việc tăng cường các biện pháp phòng-chống hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em và công tác quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới; Phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi; Gia tăng giá trị xuất khẩu ngành hàng sầu riêng; Một bé trai ở Pleiku bị tử vong nghị bị bạo hành...
(GLO)- Gửi con tại cơ sở dạy dỗ, chăm sóc cho trẻ em khuyết tật ở số nhà 57 Trần Nhật Duật (thuộc tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku), chị Dương Thị Tùng (SN 1981, trú xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) phát hiện con của mình tử vong với nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành.
Các bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM) không chỉ bạo hành trẻ em mà còn dạy trẻ cách đánh đập lẫn nhau. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và sử dụng thực phẩm chức năng cho trẻ cũng vô cùng bất thường.
Ủy ban Nhân dân Quận 12 đề xuất đưa tất cả 86 trẻ về cơ sở bảo trợ xã hội công lập ngay trong ngày 4/9; các bên liên quan sẽ tiến hành sàng lọc, xác minh gia đình, thân nhân.
Không chỉ nhóm trẻ sơ sinh, hàng loạt trẻ em khác (độ tuổi từ 1 - 4 tuổi) ở Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM) cũng bị các bảo mẫu hành hạ không thương tiếc.
Trong khi công tác bảo trợ trẻ mồ côi cũng như các chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em ở TP.HCM ngày càng được xã hội quan tâm và hầu hết mái ấm tình thương đều đóng góp tích cực vào hoạt động ý nghĩa này, thì vẫn có nơi đã, đang diễn ra những hành vi vô nhân tính.
Theo nhiều người dân sống tại khu vực, thời gian qua, họ đã nghe nhiều về việc các trẻ nhỏ tại Mái ấm Hoa Hồng (số L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh) bị bạo hành.
Sống cùng con riêng của bạn gái, nam thanh niên đã nhiều lần bạo hành dã man bé trai 3 tuổi khiến bé bị tụ máu thái dương phải, chấn thương bàng quang, chấn thương phần mềm nhiều vùng cơ thể.
Sau 2 tháng chống chọi với tử thần, cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành ở Hà Nội vừa trút hơi thở cuối cùng. Nỗi đau này dành cho tất cả chúng ta, cho sự bất lực và cả vô cảm của một số người vì đã không ngăn được tội ác từng được nhiều lần cảnh báo.
Dù chưa được cấp phép nhưng nhà trẻ Sóc Nâu (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã hoạt động chui. Trong quá trình hoạt động, giáo viên tại đây đã có hành vi tát một cháu nhỏ chảy máu mũi khiến dư luận địa phương và phụ huynh rất bức xúc.
Liên quan đến vụ cháu bé bị người trông trẻ hành hạ tại xã Kiến Thành, huyện Đak R'lấp (Đak Nông), ngày 29-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đak Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu UBND huyện Đak R'lấp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 5-1-2018.