Vụ người phụ nữ bạo hành bé gái gây xôn xao mạng xã hội: Tạm đình chỉ cơ sở trông giữ trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an vào cuộc xác minh, xác định bà B. có hành vi bạo hành với nhiều cháu bé từ 1 đến 2 tuổi.

Sáng 10-12, UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có thông tin chính thức gửi đến các cơ quan báo chí liên quan đến vụ việc xử lý hành vi bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Quá trình xác minh vụ việc, cho thấy bà T.T.B. (SN 1976), tự nhận trông nom, chăm sóc trẻ tại nhà riêng (địa chỉ 318/6/1B Lê Lợi, phường 7, TP Vũng Tàu).

Ngày 22-11-2024, bà B. thuê chị B.T.M.L. (SN 1999) phụ giúp việc. Đến ngày 6-12, chị L. nghỉ làm việc tại nhà trẻ của bà B. Trong thời gian làm việc cho bà B., chị L. chứng kiến bà B. thường dùng tay bịt mũi, vỗ vào miệng, mặt, đầu, giật tóc; dùng thìa ăn cơm đập vào miệng, dùng điều khiển tivi đập vào miệng các cháu để các cháu ăn nhanh hơn. Chị L. đã dùng điện thoại cá nhân quay lại sự việc.

Lực lượng công an kiểm tra tại cơ sở trông giữ trẻ của bà B. tại phường 7, TP Vũng Tàu
Lực lượng công an kiểm tra tại cơ sở trông giữ trẻ của bà B. tại phường 7, TP Vũng Tàu

Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 3-12, lúc cho cháu P. (SN 2022) ăn cháo, do cháu P. bị bệnh, ói, không chịu ăn nên bà B. dùng tay phải tát 2 cái vào miệng cháu và bóp mũi cháu P. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5-12, lúc cho cháu T. (SN 2022) ăn cháo, bà B. dùng thìa bằng kim loại đập vào miệng cháu T.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6-12, lúc cho cháu T. (SN 2023) ăn cháo, do cháu T. không chịu ăn nên bà B. dùng tay phải vỗ 2 cái vào miệng của cháu T., nhưng do cháu T. vẫn không chịu ăn nên B. cầm điều khiển tivi bằng tay phải đập vào miệng của cháu và tiếp tục dùng tay trái túm tóc cháu T., kéo về phía sau đẩy thìa cháo vào miệng cháu T.

Khi cháu T. vẫn không chịu ăn, bà B. cho cháu kê đầu lên bắp chân trái của bà, cầm thìa đập vào răng cháu nhiều lần.

Khoảng 16 giờ 30 phút, khi bà B. cho cháu T. uống thuốc thì tiếp tục dùng tay đập vào miệng cháu T.

Theo cơ quan chức năng, bà B. không có chuyên môn về sư phạm mầm non, tự nhận trông giữ trẻ tại nhà.

Những đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh bà B. bạo hành các cháu
Những đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh bà B. bạo hành các cháu

Xét thấy hành vi của bà B. có dấu hiệu của tội “Hành hạ người khác”, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã ra Lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với bà B. để tiếp tục xác minh, làm rõ.

UBND TP Vũng Tàu cho biết khi nhận được thông tin đã chỉ đạo Công an TP Vũng Tàu điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-12, UBND phường 7 nhận được thông tin từ Công an phường 7 báo có 2 phụ huynh gửi trẻ tại địa chỉ số 318/6/1B Lê Lợi, phường 7, TP Vũng Tàu đến tố cáo hành vi nghi vấn bạo hành trẻ em.

Lãnh đạo UBND phường đã yêu cầu Công an phường làm rõ nội dung trong đơn tố cáo.Tại thời điểm làm việc bà T.T.B. không xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan.

Do vậy, UBND phường 7 và Công an phường 7 đã lập biên bản yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động và mời bà B. lên UBND phường làm việc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 9-12.

Cùng ngày, Công an phường 7 cũng nhận được tố giác tội phạm của chị P. D. về việc bà B. bạo hành trẻ em. Công an phường 7 tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu để xử lý theo thẩm quyền.

Theo Tin, ảnh: Ngọc Giang (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang

Xã Kon Gang cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để đạt các mục tiêu đề ra

(GLO)- Sáng 25-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

null