Bàn giao công trình sửa chữa quốc lộ 14C đoạn qua huyện Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-3, Sở Giao thông-Vận tải phối hợp cùng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, đơn vị tư vấn, giám sát và liên danh nhà thầu thi công thực hiện nghiệm thu, bàn giao công trình sửa chữa nền mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km 169+200 đến Km 171, Km 176 đến Km 186+500 quốc lộ 14C đoạn qua xã Ia Púch, huyện Chư Prông. 

 Đại diện các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu tiến hành nghiệm thu ngoài thực địa công trình sửa chữa quốc lộ 14C. Ảnh: Lê Hòa
Đại diện các đơn vị tiến hành nghiệm thu ngoài thực địa công trình sửa chữa quốc lộ 14C. Ảnh: Lê Hòa

Công trình có tổng mức đầu tư gần 40,8 tỷ đồng từ nguồn vốn bảo trì đường bộ trung ương phân cấp, do Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công bao gồm liên danh 3 đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu-đường Kon Tum (nhà thầu chính), Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông Gia Lai, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình giao thông Gia Lai (nhà thầu phụ).

Công trình khởi công từ ngày 10-7-2020, hoàn thành khối lượng thi công ngày 5-2-2021. Tuyến đường thi công trên cơ sở bám theo nền đường cũ (đường đất), thi công láng nhựa 3 lớp với bề rộng mặt đường 5,5 m, bề rộng nền đường 7,5 m, hệ thống thoát nước dọc cùng các công trình phòng hộ và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Qua nghiệm thu, các bên đã thống nhất đánh giá công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng theo quy định và bàn giao đưa vào sử dụng.

 

LÊ HÒA
 

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa và quốc tế đang tăng mạnh, có chặng cao gần gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, xu hướng du lịch cá nhân hóa và kết hợp đào tạo ngắn hạn lên ngôi, hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.