Bamboo Airways mở đường bay thẳng kết nối Hà Nội với Rạch Giá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đường bay thẳng Hà Nội-Rạch Giá của Bamboo Airways góp phần giúp hành khách các tỉnh lân cận có thêm lựa chọn khi muốn kết nối với Thủ đô, thay vì di chuyển sang sân bay Cần Thơ như trước đây.
Đường bay của Bamboo Airways nối Hà Nội với Rạch Giá có thời gian bay 2 giờ 20 phút, tần suất 7 chuyến/tuần, được khai thác trên dòng máy bay phản lực Embraer 190.
Đường bay của Bamboo Airways nối Hà Nội với Rạch Giá có thời gian bay 2 giờ 20 phút, tần suất 7 chuyến/tuần, được khai thác trên dòng máy bay phản lực Embraer 190.
Đường bay của Bamboo Airways nối Hà Nội với Rạch Giá có thời gian bay 2 giờ 20 phút, tần suất 7 chuyến/tuần, được khai thác trên dòng máy bay phản lực Embraer 190
Hãng hàng không Bamboo Airways có đường bay thẳng đầu tiên trong lịch sử kết nối Hà Nội với Rạch Giá, mở rộng mạng bay tới Kiên Giang vào ngày hôm nay (7/2).
Theo đó, chuyến bay số hiệu QH1671 của Bamboo Airways hạ cánh xuống sân bay Rạch Giá vào sáng 7/2, đánh dấu sự kiện hãng khai trương đường bay nối thủ đô Hà Nội với thành phố miền sông nước.
Đường bay của Bamboo Airways nối Hà Nội với Rạch Giá có thời gian bay 2 giờ 20 phút, tần suất 7 chuyến/tuần, được khai thác trên dòng máy bay phản lực Embraer 190. Đây dòng máy bay tân tiến của nhà sản xuất máy bay dân dụng lớn thứ ba thế giới Embraer, chuyên sản xuất các chuyên cơ hạng sang dành cho doanh nhân và giới thượng lưu. Dòng máy bay ưu việt này cho phép hãng thiết kế dịch vụ hạng thương gia trên mỗi chuyến bay.
Là đường bay thẳng đầu tiên trong lịch sử nối Rạch Giá-Hà Nội, Bamboo Airways còn góp phần giúp hành khách các tỉnh lân cận Kiên Giang như An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau… có thêm lựa chọn khi muốn kết nối với Thủ đô, thay vì di chuyển sang sân bay Cần Thơ như trước đây.
“Sự kiện khai trương đường bay đến Rạch Giá là lời khẳng định mạnh mẽ tầm nhìn, ý chí và quyết tâm của Bamboo Airways, trong việc kết nối các vùng đất tiềm năng bằng dịch vụ hàng không định hướng chuẩn 5 sao quốc tế,” ông Trương Phương Thành, Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết.
Lãnh đạo Bamboo Airways cho biết tùy theo nhu cầu thực tế đến Rạch Giá, hãng sẽ tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến tăng tần suất của các đường bay hiện có, cũng như phát triển các đường bay mới để phục vụ du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nói riêng và đất nước nói chung.
Nhân dịp khai trương các đường bay mới tới Rạch Giá, Bamboo Airways đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, bao gồm giá vé bay chỉ từ 69.000 đồng/chặng; tặng hành khách khởi hành đến 8/2/2021 ưu đãi tặng thêm 10kg hành lý ký gửi; ưu đãi mua 1 tặng 1 đến hết ngày 11/2/2021, áp dụng cho khách đặt vé từ 2 người trở lên.
Trước đó ngày 4/2, Bamboo Airways đã đưa vào khai thác đường bay nối Thành phố Hồ Chí Minh với Rạch Giá và cuối tháng Một đưa vào khai thác chặng Cần Thơ với Phú Quốc - thành phố đảo đầu tiên trên cả nước thuộc Kiên Giang.
Với việc đưa vào vận hành các đường bay mới tới Rạch Giá, trong đó có các đường từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2021, Bamboo Airways giúp hành khách sẽ có nhiều cơ hội bay thẳng không cần nối chuyến thuận lợi, không chỉ tiết kiệm tiền bạc mà còn giữ được sức khỏe thể chất lẫn tinh thần vào dịp cao điểm.
Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Bamboo Airways đã vận chuyển hơn 6 triệu lượt khách an toàn, với tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất ngành hàng không Việt Nam xuyên suốt năm 2019 và 2020.
Trước những diễn biến mới, phức tạp của đại dịch COVID-19 tại một số địa phương, Bamboo Airways đã nhanh chóng tăng cường và thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch bệnh trên toàn mạng bay nội địa, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, cán bộ nhân viên và cả cộng đồng.
Các hoạt động bao gồm phun khử khuẩn tàu bay, kiểm tra thân nhiệt hành khách, cung cấp khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn tại quầy làm thủ tục, cửa khởi hành, trên máy bay cho hành khách. Nhân viên mặt đất, đoàn tiếp viên, tổ bay của Bamboo Airways cũng được trang bị đầy đủ, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn phòng dịch, di chuyển bằng xe riêng.
Việt Hùng (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null