Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức họp và biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 19.4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 14 xem xét, quyết định bãi nhiệm một số chức danh chủ chốt. Theo đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng có mặt, đã biểu quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X đối với ông Trần Đức Quận; bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X đối với ông Trần Văn Hiệp.

HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp. Ảnh: LÂM VIÊN

HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp. Ảnh: LÂM VIÊN

Trong tờ trình của Thường trực HĐND Lâm Đồng nêu lý do bãi nhiệm vì ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam đầu năm 2024 vì liên quan đến những sai phạm tại dự án Sài Gòn - Đại Ninh (H.Đức Trọng, Lâm Đồng).

Cả ông Quận và ông Hiệp đã bị khai trừ khỏi Đảng. Ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, không còn đủ tư cách là đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 24.1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng, về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn tại dự án Sài Gòn- Đại Ninh, do đại gia Nguyễn Cao Trí làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 2.1, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam về tội "nhận hối lộ" liên quan đến dự án Sài Gòn - Đại Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null