Bà Aung San Suu Kyi dính cáo buộc mới từ cảnh sát Myanmar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát Myanmar cáo buộc Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi nhập khẩu thiết bị liên lạc trái phép và bà sẽ bị giam giữ cho đến ngày 15-2 để điều tra.

Reuters đưa tin cảnh sát đã gửi yêu cầu cho toà án, trình bày chi tiết những cáo buộc chống lại bà Suu Kyi, 75 tuổi. Theo đó, họ tìm thấy một số chiếc bộ đàm trong một cuộc khám xét nhà của bà Suu Kyi ở thủ đô Naypyidaw. Chúng được cho là bị nhập khẩu bất hợp pháp và sử dụng mà không được phép.

Cảnh sát cũng đề nghị giam giữ bà Suu Kyi để "thẩm vấn nhân chứng, yêu cầu bằng chứng và tìm kiếm cố vấn pháp lý sau khi thẩm vấn bị cáo".

Từ năm 1989-2010, bà Suu Kyi phải chịu 15 năm quản thúc tại gia khi lãnh đạo phong trào dân chủ của đất nước.

 

Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters
Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters


Một tài liệu riêng cho thấy cảnh sát còn đưa ra cáo buộc chống lại Tổng thống Win Myint vì các tội danh dựa trên Luật Quản lý Thiên tai.

Reuters không liên lạc được với cảnh sát, chính phủ hoặc tòa án Myanmar để xác định thông tin trên.

Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền trước đó cho biết các văn phòng của họ bị đột kích ở một số khu vực. NLD kêu gọi nhà chức trách ngăn chặn "hành vi trái pháp luật sau chiến thắng của đảng này trong cuộc bầu cử ngày 8-11-2020".

 

 Cảnh sát Myanmar canh giữ lối vào Quốc hội ở thủ đô Naypyidaw. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Myanmar canh giữ lối vào Quốc hội ở thủ đô Naypyidaw. Ảnh: Reuters


Sau cuộc đảo chính của quân đội đầu tuần này, Tổng Tư lệnh Min Aung Hlaing tạm thời lên nắm quyền với lý do cuộc bầu cử năm ngoái xảy ra gian lận. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử Myanmar khẳng định quá trình bỏ phiếu diễn ra công bằng.

Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) ngày 3-2 lên án cuộc đảo chính ở Myanmar và kêu gọi các bên tôn trọng kết quả bầu cử. G7 tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi quân đội Myanmar chấm dứt ngay tình trạng khẩn cấp, khôi phục quyền lực cho chính phủ được bầu một cách dân chủ, trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất hợp pháp, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền".

Quân đội Myanmar giành chính quyền vào ngày 1-2, bắt giữ bà Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các lãnh đạo NLD khác. Cuộc đảo chính bị Mỹ và nhiều nước phương Tây phản đối. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với giới lãnh đạo quân đội Myanmar.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.