Australia chi gần 3 tỷ USD xây dựng xưởng tàu ngầm hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-2, Chính phủ Australia công bố khoản đầu tư 3,9 tỷ AUD (tương đương 2,8 tỷ USD) như một “khoản đặt nền móng” cho việc xây dựng cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân mới trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ (AUKUS).

Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa kế hoạch xây dựng và vận hành hạm đội tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Australia, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp tục biến động.

tau-ngam-hat-nhan.jpg
Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Reuters/TTXVN

AUKUS đặt mục tiêu trang bị cho Canberra các tàu ngầm tiên tiến do Mỹ cung cấp, đồng thời mở rộng hợp tác phát triển nhiều công nghệ tác chiến hiện đại.

Xưởng đóng tàu Osborne là nơi Tập đoàn ASC (Australia) và BAE Systems (Anh) phối hợp chế tạo hạm đội tàu ngầm hạt nhân mới của Australia - trụ cột trong thỏa thuận AUKUS (Mỹ, Anh, Australia).

Trong thời gian chờ dự án chính thức khởi động vào cuối thập niên này, cơ sở vẫn đảm nhiệm công tác bảo trì đối với hạm đội tàu ngầm lớp Collins hiện có của Australia.

Trong tuyên bố, Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh khoản đầu tư dành cho Xưởng đóng tàu ngầm tại Osborne (gần thành phố Adelaide) có ý nghĩa then chốt trong việc hiện thực hóa mục tiêu sở hữu đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng mang vũ khí thông thường của Australia.

Về dài hạn, tổng vốn đầu tư cho cơ sở tại Osborne dự kiến lên tới 30 tỷ AUD - theo kế hoạch, việc bán tàu ngầm sẽ bắt đầu từ năm 2032. Đây được xem là trụ cột trong chiến lược tăng cường năng lực tấn công tầm xa của Australia tại khu vực Thái Bình Dương.

Tháng 9-2025, Australia cũng công bố kế hoạch chi 11,3 tỷ AUD trong vòng một thập niên để nâng cấp khu vực đóng và bảo dưỡng tàu tại Perth, bang Tây Australia, thành cơ sở phục vụ cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân tương lai.

Trước đó, năm 2021, Australia từng xảy ra căng thẳng nghiêm trọng với Pháp khi hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Paris trị giá hàng chục tỷ USD để chuyển sang tham gia chương trình AUKUS.

Có thể bạn quan tâm

Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York, Mỹ, bị tấn công ngày 11-9-2001. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11-9, nhìn lại những hệ lụy kéo dài

(GLO)- Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm nhân 25 năm vụ khủng bố ngày 11-9-2001, trong khi các tài liệu mới được công bố và những nghiên cứu sức khỏe đang được triển khai tiếp tục cho thấy tác động của thảm họa vẫn kéo dài, trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc chiến với Iran.

Tin thế giới tối 10-9: Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt

Tin thế giới tối 10-9: Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt

(GLO)- Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ trên Hormuz; IAEA phát hiện cơ sở làm giàu uranium mới tại Yongbyon; UAV tấn công khu vực tòa án ở Sudan, ít nhất 35 người thương vong; Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt là thông tin nổi bật hôm nay.

Mỹ và Canada tiếp tục “ăn miếng trả miếng” trong cuộc chiến thương mại. Ảnh: GHY International

Mỹ cấm nhập khẩu một số hàng hóa Canada, thương chiến tiếp tục leo thang

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo từ ngày 29-9 sẽ cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Canada, trong đó có đồ uống có cồn, sản phẩm sữa và một số phương tiện cơ giới, chỉ vài giờ sau khi các biện pháp thuế quan trả đũa của Canada đối với hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực.

null