APC Gia Lai tự in ấn tài liệu học tập cho học sinh: Ngành chức năng vào cuộc xác minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai (APC Gia Lai) tự in sao, phát hành bộ tài liệu tăng cường học tập để phục vụ năm học mới 2021-2022. Ngành chức năng đang vào cuộc xác minh vụ việc. Phóng viên Báo Gia Lai đã làm việc với các bên liên quan về vấn đề này.
Tại APC Gia Lai, Hiệu trưởng Đàm Văn Ngọc và Phó Hiệu trưởng Đào Xuân Linh đã cho chúng tôi xem một vài cuốn tài liệu tăng cường học tập do nhà trường tự in sao trước đó. Những cuốn tài liệu này có hình dạng tựa như sách giáo khoa với bìa cứng, giấy bóng và in chữ rõ ràng. Trang bìa được thiết kế gồm hình ảnh ngôi trường cùng các dòng chữ ghi tên trường, môn học, lớp và chạy dưới chân trang chữ “lưu hành nội bộ”. Bên trong là các câu hỏi và có chừa khoảng trống để học sinh làm bài. 
Thầy Đàm Văn Ngọc lý giải: “Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, học sinh không thể tới lớp nên nhà trường tính đến phương án sẽ dạy học trực tuyến trong năm học 2021-2022. Vì vậy, nhà trường và đại diện Hội phụ huynh đã thống nhất xây dựng những cuốn tài liệu như thế này để nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến, rút ngắn thời gian giáo viên đọc cho học sinh ghi câu hỏi trong các tiết giảng. Đây chỉ là tuyển tập những bài giảng tâm huyết của giáo viên trong trường, được biên soạn lại theo sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) nhằm giúp học sinh tiếp thu nhanh hơn. Ngoài ra, nhà trường thiết kế thêm một số hình ảnh nhằm tăng tính thẩm mỹ rồi đóng thành cuốn để thuận lợi trong việc gửi đến nhà cho học sinh”.
Phó Hiệu trưởng nhà trường Đào Xuân Linh thông tin thêm: “Tài liệu này dạng như 1 cuốn vở ghi. Học sinh sẽ dùng 1 lần rồi bỏ hoặc lưu lại tham khảo chứ người sau không thể dùng được. Nhà trường mới in sao 109 cuốn các môn khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, còn các môn xã hội thì chưa làm. Tài liệu này nhà trường cũng chỉ cấp phát cho học sinh chứ không buôn bán gì cả. "
Tài liệu tăng cường học tập do APC Gia Lai tự in sao và phát cho học sinh. Ảnh: Hoành Sơn
Tài liệu tăng cường học tập do APC Gia Lai tự in sao và phát cho học sinh. Ảnh: Hoành Sơn
Trao đổi với P.V về luồng ý kiến cho rằng việc nhà trường tự in sao, phát hành tài liệu là sai quy định của Nhà nước, thầy Đàm Văn Ngọc cho hay: “Trước khi làm, chúng tôi cũng tìm hiểu từ nhiều nguồn nhưng chưa nắm hết được các quy định. Khi tiếp nhận thông tin là sai quy định, nhà trường đã tạm dừng và báo cáo với Sở GD-ĐT rằng các cuốn tài liệu này là để phục vụ dạy học trực tuyến trong năm học tới. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã có buổi làm việc với trường để ghi nhận thực tế sự việc. Tại buổi làm việc, có ý kiến từ phía Sở TT-TT là nhà trường sai về hình thức nhưng chưa có kết luận cụ thể. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với ngành chức năng của tỉnh để làm rõ đúng sai khi in sao các tài liệu tăng cường học tập. Chúng tôi mong muốn nhận được hướng dẫn cụ thể từ phía ngành chức năng để có sự điều chỉnh hợp lý. Bởi lẽ, mục đích của trường là nâng cao chất lượng giáo dục chứ không phải kinh doanh”.
Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định cho biết: Vụ việc của APC Gia Lai đang được Sở TT-TT và Công an tỉnh xác minh, làm rõ. Vì vậy, ông gợi ý phóng viên nên liên hệ với Sở TT-TT để nắm rõ hơn. Còn Văn phòng Sở TT-TT thì xác nhận, Thanh tra của đơn vị đang xác minh, làm rõ việc có hay không việc APC Gia Lai tự in sao, phát hành tài liệu tăng cường học tập không đúng theo quy định của Luật Xuất bản; đồng thời, cho biết sẽ trao đổi, cung cấp thông tin sau khi có kết quả sự việc.
HOÀNH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

(GLO)- Chiều 31-3, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết thông tin bé trai bị bắt cóc ở TP. Pleiku đang được lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Bà Ksor H’Nhir (bìa phải, buôn Ma H’Rai, xã Ia Hiao) phấn khởi khi nước sạch được dẫn về tận nhà. Ảnh: H.T

Niềm vui nước sạch về làng

(GLO)- Dự án cấp nước sạch trên địa bàn 2 xã Ia Peng và Ia Hiao (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thành giai đoạn 1. Theo đó, 484 hộ dân nơi đây được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cũng như giảm thiểu các bệnh tật liên quan đến nguồn nước.

Tặng con cái 600 công đất trong ngày cưới, Phó Chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị cảnh cáo về kê khai tài sản

Tặng con cái 600 công đất trong ngày cưới, Phó Chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị cảnh cáo về kê khai tài sản

Ông Bùi Văn Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành (Kiên Giang) bị kỷ luật Cảnh cáo do kê khai tài sản không trung thực. Trước đó, dư luận xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện video vợ ông Mến tuyên bố tặng con gái và con rể 600 công đất, ước tính trị giá khoảng 90 tỷ đồng.

Ia Grăng khó về đích nông thôn mới

Ia Grăng khó về đích nông thôn mới

(GLO)- Ia Grăng là 1 trong 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2025 để huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tuy nhiên, con đường về đích NTM của xã đang rất gian nan khi chỉ mới đạt 11/19 tiêu chí.