Án tử cho 2 đối tượng mua bán ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mua ma túy từ Lào đưa về Việt Nam để bán, Hoàng Công Hưởng và Phan Thị Quỳnh đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình.
Hai bị cáo tại phiên xét xử

Hai bị cáo tại phiên xét xử

Ngày 15-12, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt 2 bị cáo Hoàng Công Hưởng (33 tuổi) và Phan Thị Quỳnh (36 tuổi), cùng ngụ xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

1-

Theo cáo trạng, ngày 12-9-2022, Hưởng đặt mua 1.980,3 gam Methamphetamine và 966,7 gam Ketamine của một người đàn ông tên Hoa ở Lào với giá 400 triệu đồng.

Tiếp đó, Hưởng liên hệ với Quỳnh hỏi mượn tiền để mua ma túy. Quỳnh đồng ý và 2 lần cho Hưởng mượn số tiền 375 triệu đồng để mua ma túy từ Lào.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12-9, khi Hưởng mang ma túy từ Lào về đến Km81+800 đường Quốc lộ 8A (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang và thu giữ số ma túy nói trên.

Biết không thể chạy thoát, đến ngày 4-8-2023, Quỳnh đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Toàn cảnh phiên xét xử

Toàn cảnh phiên xét xử

Cơ quan chức năng xác định trong vụ án này, Hưởng giữ vai trò chính, là người trực tiếp liên hệ, rồi sang Lào để mua ma túy đưa về Việt Nam nhằm mục đích bán kiếm lời. Còn Quỳnh là đồng phạm giúp sức vì biết rõ Hưởng mượn tiền để mua ma túy nhưng vẫn đồng ý cho mượn.

Tại phiên xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết, nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, với số lượng lớn ma túy trên nếu cơ quan chức năng không kịp thời bắt giữ thì sẽ gây hậu quả vô cùng lớn.

Đồng thời, HĐXX xét thấy các bị cáo không còn khả năng để cải tạo, giáo dục nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

(GLO)- Theo kế hoạch, sau ngày 31-7-2025, nhóm Big5 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB) sẽ triển khai hệ thống giám sát giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các giao dịch chuyển tiền nghi ngờ là hành vi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất.