An Khê quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tình hình phát triển kinh tế-xã hội cũng như thu ngân sách nhà nước của thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo tiến độ thu ngân sách, từ nay đến cuối năm, thị xã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm cao nhất.

Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm khai thác nguồn thu trên địa bàn. Đồng thời, Chi cục phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc thực hiện các khoản thu từ đất phát sinh cuối năm 2019, thu nợ các năm trước; phối hợp với UBND các xã, phường thành lập đoàn chống thất thu và kiểm tra các hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Chi cục cũng xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các đội thuế; áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, quy trình; công khai danh sách các đơn vị nợ thuế lớn trên phương tiện thông tin đại chúng… Tuy nhiên, do kinh tế-xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nên tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhiều khoản thu đạt thấp so với cùng kỳ năm 2019.

 Thị xã An Khê ngày càng khởi sắc. Ảnh: Quang Tấn
Thị xã An Khê ngày càng khởi sắc. Ảnh: Quang Tấn


Theo ông Bùi Hữu Nhân-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã An Khê, đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước của thị xã mới chỉ đạt khoảng 73 tỷ đồng, đạt hơn 72,23% dự toán tỉnh giao và hơn 51,74% dự toán HĐND thị xã giao. Trong đó, các sắc thuế có số hụt thu lớn như: thuế giá trị gia tăng mới chỉ thu được 15,864 tỷ đồng, đạt 53,78% dự toán tỉnh giao và 48,04% dự toán HĐND thị xã giao; thuế thu nhập doanh nghiệp được 761 triệu đồng, đạt 41,11% dự toán tỉnh giao và HĐND thị xã giao; lệ phí trước bạ mới thu được 6,096 tỷ đồng, đạt 47,25% dự toán tỉnh giao và HĐND thị xã giao; tiền sử dụng đất thu được 25,093 tỷ đồng, đạt 83,64% dự toán tỉnh giao và 38,6% dự toán HĐND thị xã giao…

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh hoặc kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến doanh thu và lợi nhuận trước thuế giảm sút, gây ảnh hưởng rất lớn đến thu ngân sách. Đặc biệt, trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, việc tạm ngưng hoạt động các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, nước giải khát; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: dịch vụ karaoke, massage, cơ sở làm đẹp, cắt tóc; một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh lập hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế… đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu này.

Ngoài ra, dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường bất động sản khi giảm mạnh cả về số lượng lẫn giá trị giao dịch. Giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực luôn ở mức thấp nên việc mua sắm các mặt hàng ô tô, xe máy cũng giảm mạnh về số lượng và giá trị. Hệ quả là nguồn thu từ các hoạt động này cũng sụt giảm đáng kể.

Dự ước từ nay đến cuối năm, thị xã An Khê sẽ thu thêm được hơn 22,8 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã An Khê cho biết: Thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu, đôn đốc xử lý tình trạng nợ đọng thuế; theo dõi, đôn đốc các đơn vị hoạt động vãng lai trên địa bàn nộp ngân sách nhà nước kịp thời.

Đặc biệt, thị xã sẽ đẩy nhanh các hồ sơ, thủ tục để thực hiện đấu giá đất trên địa bàn nhằm tăng nguồn thu. Cùng với đó, nhằm nuôi dưỡng nguồn thu cho những năm tiếp theo, thị xã cũng có những chính sách cụ thể trong thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ cá thể sản xuất kinh doanh hiệu quả.

 QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

(GLO)- Dự toán thu nội địa chiếm đến 94% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc hoàn thành mục tiêu này không chỉ đảm bảo chi cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, mà còn tạo nguồn lực vững chắc cho những năm tiếp theo.

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Hơn 680.000 người trên thế giới đã trở thành triệu phú mới vào năm 2024. (Ảnh: Getty)

Mỹ lập kỷ lục, dẫn đầu thế giới về số triệu phú USD năm 2024

(GLO)- Bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, Mỹ vẫn có hơn 1.000 triệu phú mới mỗi ngày vào năm 2024, cho thấy đà phục hồi bền vững của cải cá nhân. Với con số 23,8 triệu người, Mỹ là quốc gia có nhiều triệu phú USD nhất hiện nay, gấp 4 lần so với Trung Quốc đại lục.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

null