Ai đang 'săn đón' cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HAG thì đến lượt bà Phạm Xuân Quỳnh, vợ ông Bùi Lê Quang - thành viên Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu HAG.

Tuần này, có 16 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 12 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 3 công ty phát hành thêm.

Người nhà mua cổ phiếu HAGL

Bà Phạm Xuân Quỳnh, vợ ông Bùi Lê Quang - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu HAG. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 3/1 - 1/2.

3-8315-3590.jpg
Người nhà liên tục mua cổ phiếu HAG.

Trước đó, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HAG để nâng sở hữu từ 13 triệu cổ phần (tỷ lệ 1,23% vốn điều lệ), lên 14 triệu cổ phần (tỷ lệ 1,32% vốn điều lệ). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/12/2024 đến ngày 21/1/2025.

Cổ phiếu HAG liên tục được mua vào trong bối cảnh Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán: HNG) đã thanh toán toàn bộ các khoản nợ theo thỏa thuận và không còn công nợ phát sinh với Hoàng Anh Gia Lai.

Cụ thể, HAGL Agrico đã hoàn tất trả 4.228 tỷ đồng theo thỏa thuận cam kết 3 bên với Ngân hàng BIDV (mã chứng khoán: BID) và Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó, HAGL Agrico thanh toán khoản vay trực tiếp cho BIDV là 2.094 tỷ đồng và thanh toán nợ cho HAG liên quan đến lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 là 2.314 tỷ đồng.

HAG cho biết, phần còn lại 766 tỷ đồng tiền gốc chậm thanh toán do chưa thanh lý được tài sản không sinh lời. Thời gian thanh toán phần còn lại dự kiến thực hiện trong quý II năm nay. Tại thời điểm ngày 29/12/2024, HAG cũng chậm thanh toán gần 3.622 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu HAGLBOND16.26.

Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần tại 2 công ty con là Công ty CP Trường Thành và Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành.

Tại thời điểm ngày 30/9/2024, Gỗ Trường Thành đang đầu tư 21 tỷ đồng vào Công ty CP Trường Thành, sở hữu 77,78% vốn điều lệ và trích lập toàn bộ 21 tỷ đồng; đầu tư 19,6 tỷ đồng vào Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành, sở hữu 76,96% vốn điều lệ và trích lập toàn bộ 19,6 tỷ đồng.

Công ty CP Container Việt Nam (Viconship - mã chứng khoán: VSC) ra nghị quyết phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, dự kiến huy động hơn 143 tỷ đồng.

Cụ thể, Viconship sẽ phát hành hơn 14,3 triệu cổ phiếu với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu cho các lãnh đạo và cán bộ nhân viên, tương ứng tỷ lệ 4,99% lượng cổ phiếu lưu hành của VSC. Danh sách phân phối ESOP của Viconship không tiết lộ những cái tên cụ thể nhưng cho biết có 924 cán bộ nhân viên sẽ được tham gia mua cổ phiếu lần này.

Công ty CP Container Việt Nam sẽ phát hành hơn 14,3 triệu cổ phiếu ESOP.
Công ty CP Container Việt Nam sẽ phát hành hơn 14,3 triệu cổ phiếu ESOP.

Quyền mua ESOP sẽ không được chuyển nhượng và bị hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm sau khi phát hành. Viconship có thể thu trên 143 tỷ đồng từ đợt phát hành và dự kiến sử dụng nguồn vốn mới để góp vào Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ, cũng như bổ sung vốn lưu động.

Bán “giấy” thu tiền

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS - mã chứng khoán: SBT) cho biết, ngày 13/1 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức niên độ 2022 - 2023 và niên độ 2023 - 2024.

Theo đó, TTC AgriS sẽ phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính bán niên 2023 - 2024 đã được kiểm toán.

Ngoài ra, vào ngày 23/1, TTC AgriS tổ chức đại hội cổ đông bất thường để thông qua 7 tờ trình với các nội dung, gồm sửa đổi bổ sung điều lệ, sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty, sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

SBT cũng sẽ trình phương án phát hành gần 12 triệu trái phiếu chuyển đổi, tương đương giá trị gần 1.200 tỷ đồng cho các cổ đông phổ thông hiện hữu. Nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu sẽ được dùng để tăng quy mô vốn, đầu tư vào các dự án phát triển mới, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu nợ.

Vào ngày 15/1, Công ty CP Xây dựng DIC Holdings (mã chứng khoán: DC4) chốt danh sách cổ đông để chào bán thêm cổ phiếu với tỷ lệ 2:1, tương ứng chào bán thêm 28,87 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 288,7 tỷ đồng.

TTC AgriS sẽ phát hành gần 12 triệu trái phiếu chuyển đổi để thu về gần 1.200 tỷ đồng.
TTC AgriS sẽ phát hành gần 12 triệu trái phiếu chuyển đổi để thu về gần 1.200 tỷ đồng.

Số tiền huy động, DIC Holdings dự kiến dùng 200 tỷ đồng trả nợ ngân hàng và còn lại 88,7 tỷ đồng trả nợ khách hàng. Thời gian đặt mua và nộp tiền mua thêm cổ phiếu từ ngày 3/2 đến ngày 28/2.

Trước đợt chào bán, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) - cổ đông lớn của DC4 bất ngờ thông báo đăng ký bán 16.225.474 cổ phiếu DC4 để giảm sở hữu về 4,5 triệu cổ phần (tương ứng 7,79% vốn điều lệ). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/12/2024 đến 22/1.

Công ty CP Giấy Việt Trì (mã chứng khoán: GVT) thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024 là 10/1 với tỷ lệ 25%, có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 2.500 đồng. Với hơn 11,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Giấy Việt Trì sẽ phải dự chi gần 29 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Ngân hàng TMCP Quân đội (mã chứng khoán: MBB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 8/1 để phát hành hơn 795,9 triệu cổ phiếu nhằm trả cổ tức với tỷ lệ 15%, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 15 cổ phiếu mới.

Sau khi thực hiện xong đợt phát hành cổ phiếu này, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 7.959 tỷ đồng. Trước đó, MBB đã chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vào ngày 24/5/2024.

Theo Duy Quang (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Tích cực thu hồi nợ thuế

Gia Lai tích cực thu hồi nợ thuế

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, 9 tháng năm 2025, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai đã truy thu được 6.634 tỷ đồng nợ thuế, kịp thời bổ sung vào ngân sách nhà nước, phục vụ đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Nhiều khách hàng khu vực nông thôn vay vốn từ các gói tín dụng của Agribank Bình Định. Ảnh: T.Sỹ

Ðưa tín dụng thương mại về nông thôn

(GLO)- Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều ngân hàng tích cực mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh tín dụng tại khu vực nông thôn, mang lại lợi ích cho cả ngân hàng lẫn người dân và doanh nghiệp địa phương.

Nở rộ nhiều gói vay tiêu dùng hấp dẫn

Nở rộ nhiều gói vay tiêu dùng hấp dẫn

(GLO)- Hiện nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đồng loạt tung ra thị trường nhiều gói tín dụng tiêu dùng với lãi suất hấp dẫn, đồng thời cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn.

null