Agribank Chi nhánh huyện Ia Grai Đông Gia Lai: Chung tay vì an sinh xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng, từ năm 2021 đến nay, Agribank Chi nhánh huyện Ia Grai Đông Gia Lai luôn xem công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng bên cạnh hoạt động kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Ý Nhi-Phó Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Agribank Chi nhánh huyện Ia Grai Đông Gia Lai-cho biết: Gần 3 năm qua, đơn vị chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là trong thời điểm đại dịch Covid-19 gây nhiều tác động tiêu cực đến cuộc sống người dân. Tổng kinh phí dành cho công tác này đến nay là 630 triệu đồng.

Agribank Chi nhánh huyện Ia Grai Đông Gia Lai trao tặng thiết bị học tập trị giá 150 triệu đồng cho Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Ia Pếch). Ảnh: Lam Nguyên

Agribank Chi nhánh huyện Ia Grai Đông Gia Lai trao tặng thiết bị học tập trị giá 150 triệu đồng cho Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Ia Pếch). Ảnh: Lam Nguyên

Đơn cử, Chi nhánh đã tài trợ xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa cho người nghèo với số tiền 160 triệu đồng; đóng góp gần 47 triệu đồng trong lĩnh vực y tế; tặng quà trị giá 80 triệu đồng cho những người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán… Đặc biệt, xác định tài trợ cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, thời gian qua, Chi nhánh đã dành ra gần 330 triệu đồng hỗ trợ các trường học và học sinh vượt khó học tập theo chương trình “Thêm con chữ, bớt đói nghèo”.

Một trong những đơn vị trường học được Agribank Chi nhánh huyện Ia Grai Đông Gia Lai tài trợ là Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Ia Pếch, địa bàn có đến 65% dân số là người dân tộc thiểu số). Tháng 10-2022, biết đến tâm huyết của lãnh đạo nhà trường về xây dựng thư viện số, Chi nhánh đã trao tặng 8 bộ máy tính để bàn cùng bàn ghế đi kèm, 1 máy tính xách tay, 1 ti vi 55 inch với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Thầy Nguyễn Văn Biên-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Sự hỗ trợ của Agribank Chi nhánh huyện Ia Grai Đông Gia Lai giúp nâng cao chất lượng dạy và học của trường. Các em học sinh rất hào hứng khi được tham khảo, học tập tại thư viện số, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ thông tin.

Những phần quà khuyến học được Agribank Chi nhánh huyện Ia Grai Đông Gia Lai trao đến các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: L.N

Những phần quà khuyến học được Agribank Chi nhánh huyện Ia Grai Đông Gia Lai trao đến các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: L.N

Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Agribank Chi nhánh huyện Ia Grai Đông Gia Lai đã trao tặng nhiều suất học bổng với tổng giá trị 61 triệu đồng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và giáo viên dạy giỏi tại một số trường học trên địa bàn. Đặc biệt, Chi nhánh đã nhận nuôi em Puih Tuệ-học sinh lớp 9, Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Ia Tô) với số tiền hỗ trợ cả năm học là 15 triệu đồng.

Kể về hoàn cảnh của em Tuệ, thầy Nguyễn Quốc Diệu-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: Tuệ là học sinh có tinh thần hiếu học, nhà ở làng De Lung 2 (xã Ia Tô). Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, em sống cùng bà ngoại và em trai. Do bà già yếu nên em phải vừa đi học vừa đi làm thuê kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Học kỳ II của năm học trước, thấy Tuệ hay nghỉ học giữa chừng, giáo viên chủ nhiệm đến nhà tìm hiểu mới biết hoàn cảnh của em.

“Gặp thầy cô, em khóc và nói rằng mình muốn đi học lắm nhưng vì cuộc sống khó khăn nên không thể học hành chuyên cần. Ngay sau đó, nhà trường phát động giáo viên, học sinh và cả cán bộ xã quyên góp giúp đỡ em. Năm học này, em được Agribank Chi nhánh huyện Ia Grai Đông Gia Lai nhận giúp đỡ. Ngân hàng khẳng định hỗ trợ em Tuệ học hết bậc THPT”-thầy Diệu cho hay.

Trao đổi thêm về trường hợp này, bà Nguyễn Thị Ý Nhi cho hay: “Hàng tuần, cán bộ Chi nhánh phối hợp với thầy-cô giáo đến thăm nhà và chu cấp đều đặn để Tuệ mua thực phẩm cho gia đình. Với sự hỗ trợ kịp thời, chúng tôi hy vọng cùng nhà trường tiếp nối ước mơ đến trường của em Tuệ, tạo động lực để em phấn đấu vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và trở thành người có ích cho xã hội”.

Bà Nguyễn Thị Ý Nhi cho biết thêm, Chi nhánh tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội để chia sẻ, góp phần cải thiện đời sống của người dân huyện vùng biên, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế.

Có thể bạn quan tâm

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

null