Á hậu Hà Thu tung bộ ảnh hóa mỹ nhân Sài Gòn xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Vì ngưỡng mộ những mỹ nhân Sài Gòn xưa nên Á hậu Hà Thu đầu tư chỉn chu cho màn hóa thân trong sản phẩm âm nhạc mới.

Hà Thu sinh năm 1992, từng giành ngôi vị Á hậu Đại dương 2014 và ghi tên mình vào top 16 Hoa hậu Trái đất 2017. Ngoài ra, cô còn sở hữu giọng hát ngọt ngào, là quán quân Tình bolero 2017. Sau cuộc thi, người đẹp ra mắt một số sản phẩm âm nhạc trên kênh YouTube cá nhân, đồng thời tham gia nhiều gameshow. Mới đây, Á hậu Hà Thu hé lộ dự án mới mang tên Đầu cứ thương, thường cứ đau. Đồng thời cô cũng trình làng bộ ảnh đậm chất hoài cổ được ê kíp đầu tư thực hiện.

Trong bộ ảnh mới, Hà Thu tái hiện lại hình ảnh những giọng ca nổi tiếng một thời của Sài Gòn. Á hậu Đại dương 2014 cho biết cô đặc biệt hâm mộ tài năng, nhan sắc của những mỹ nhân thời trước nên đã ấp ủ cho màn hóa thân này. Ảnh: Tang Tang

Trong bộ ảnh mới, Hà Thu tái hiện lại hình ảnh những giọng ca nổi tiếng một thời của Sài Gòn. Á hậu Đại dương 2014 cho biết cô đặc biệt hâm mộ tài năng, nhan sắc của những mỹ nhân thời trước nên đã ấp ủ cho màn hóa thân này. Ảnh: Tang Tang

Tuy nhiên, Hà Thu không chọn kể câu chuyện cụ thể của một nghệ sĩ nào, mà chỉ muốn tái hiện hình ảnh để tôn vinh những mỹ nhân mà mình yêu quý. Từ lối trang điểm, cách lựa chọn trang phục, cách tạo dáng… cũng được người đẹp sinh năm 1992 chú trọng nhằm mang đến hình ảnh chỉn chu nhất. Ảnh: Tang Tang

Tuy nhiên, Hà Thu không chọn kể câu chuyện cụ thể của một nghệ sĩ nào, mà chỉ muốn tái hiện hình ảnh để tôn vinh những mỹ nhân mà mình yêu quý. Từ lối trang điểm, cách lựa chọn trang phục, cách tạo dáng… cũng được người đẹp sinh năm 1992 chú trọng nhằm mang đến hình ảnh chỉn chu nhất. Ảnh: Tang Tang

Riêng với MV Đầu cứ thương, thường cứ đau, đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Hà Thu sau hơn một năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc, kể từ sau ca khúc Còn chi đâu nữa anh. Về lý do dừng lại quá lâu, người đẹp 31 tuổi nói cô mong muốn tìm kiếm nguồn năng lượng mới cho bản thân. Ảnh: Tang Tang

Riêng với MV Đầu cứ thương, thường cứ đau, đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Hà Thu sau hơn một năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc, kể từ sau ca khúc Còn chi đâu nữa anh. Về lý do dừng lại quá lâu, người đẹp 31 tuổi nói cô mong muốn tìm kiếm nguồn năng lượng mới cho bản thân. Ảnh: Tang Tang

Trong khoảng thời gian đó, Hà Thu làm khách mời trong một vài chương trình truyền hình, đồng thời tập trung kinh doanh và trau dồi thêm năng lực thông qua các khóa học. Á hậu Đại dương 2014 cũng tham gia các lớp thiền ngắn ngày để xoa dịu tinh thần. Ảnh: Tang Tang

Trong khoảng thời gian đó, Hà Thu làm khách mời trong một vài chương trình truyền hình, đồng thời tập trung kinh doanh và trau dồi thêm năng lực thông qua các khóa học. Á hậu Đại dương 2014 cũng tham gia các lớp thiền ngắn ngày để xoa dịu tinh thần. Ảnh: Tang Tang

Suốt thời gian qua, Hà Thu vẫn tìm kiếm tác phẩm mới. Ca khúc Đầu cứ thương, thường cứ đau đến với cô một cách tình cờ. Trước đây, cô yêu thích một bài hát của Ngô Mạnh Thắng nên xin phép hát lại. Sau đó, người đẹp sinh năm 1992 được nhạc sĩ sáng tác riêng cho một vài bài, trong đó có Đầu cứ thương, thường cứ đau. Ảnh: Tang Tang

Suốt thời gian qua, Hà Thu vẫn tìm kiếm tác phẩm mới. Ca khúc Đầu cứ thương, thường cứ đau đến với cô một cách tình cờ. Trước đây, cô yêu thích một bài hát của Ngô Mạnh Thắng nên xin phép hát lại. Sau đó, người đẹp sinh năm 1992 được nhạc sĩ sáng tác riêng cho một vài bài, trong đó có Đầu cứ thương, thường cứ đau. Ảnh: Tang Tang

Hà Thu tiết lộ đây là ca khúc theo thể loại ballad, phù hợp với chất giọng nhẹ nhàng của cô. Người đẹp 9X dành tâm huyết cho phần thu âm để có thể gửi đến khán giả trọn vẹn nhất cảm xúc của bài hát. Cô nói những đánh giá của mọi người là động lực để bản thân tiếp tục ra mắt sản phẩm mới và hoàn thiện mình hơn. Ảnh: Tang Tang

Hà Thu tiết lộ đây là ca khúc theo thể loại ballad, phù hợp với chất giọng nhẹ nhàng của cô. Người đẹp 9X dành tâm huyết cho phần thu âm để có thể gửi đến khán giả trọn vẹn nhất cảm xúc của bài hát. Cô nói những đánh giá của mọi người là động lực để bản thân tiếp tục ra mắt sản phẩm mới và hoàn thiện mình hơn. Ảnh: Tang Tang

Có thể bạn quan tâm