5 giám đốc Sở ngã ngựa không phải vì Hoàng Thị Thúy Nga mà vì tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

5 giám đốc Sở của các tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ vướng lao lý vì dính líu đến Hoàng Thị Thúy Nga.
 

 

Hoàng Thị Thuý Nga bị khởi tố trong nhiều vụ án. Ảnh: LĐO
Hoàng Thị Thuý Nga bị khởi tố trong nhiều vụ án. Ảnh: LĐO


Đó là, Hoa Công Hậu - Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh,  Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Vũ Liên Oanh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu - hai Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Liên quan đến các vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", không chỉ các giám đốc Sở, mà còn nhiều người khác bị khởi tố. Như Cần Thơ 20 người, Tây Ninh 9 người, Đồng Nai 9 người...

Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group đã lập 7 công ty và giao cho cấp dưới đứng tên pháp nhân.

Cách làm ăn của nữ doanh nhân này là tiếp cận với lãnh đạo các địa phương để được giới thiệu tham gia các gói thầu.

Chiêu thức này nhiều người dùng, nhưng thực hiện có hiệu quả" phải nói tới Hoàng Thị Thúy Nga, Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Điển hình là Cần Thơ, sau khi nắm được nhu cầu về đầu tư trang thiết bị y tế của địa phương, tháng 6.2017, Hoàng Thị Thúy Nga gặp Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống, nhờ giới thiệu đến Giám đốc Sở Y tế.

Sau khi cựu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giới thiệu, Bùi Thị Lệ Phi đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng 4 gói thầu. Tổng trị giá các gói gần 90 tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 33 tỉ đồng.

Kết luận điều tra xác định, hành vi của ông Võ Thành Thống chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Chuyện chứng cứ để kết luận về hành vi vi phạm là việc của cơ quan điều tra, vấn đề ở đây, cho dù là có cấp trên giới thiệu, nhưng là người trực tiếp thực hiện đấu thầu, thì phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Các vụ án đều cho thấy, tất cả bị can đều cố tình làm sai, và động cơ thì đã rõ. Đây là các nhóm lợi ích ăn chia tiền bạc qua các vụ đấu thầu.

Có ý kiến cho rằng, các giám đốc Sở rơi vào lao lý là do bà Hoàng Thị Thúy Nga. Nói như vậy không đúng, mà họ ngã ngựa do lòng tham của chính mình. Gặp người chính trực, thì bà Nga không thể mua chuộc được.

Cho dù đến nay, bà Bùi Thị Lệ Phi không thừa nhận đã nhận 3 tỉ đồng từ bà Nga, thì cũng không ai có thể tin được phi vụ làm ăn của họ là vô tư trong sáng.

Chuyện tay trong, tay ngoài bắt nhau để móc túi ngân sách qua những vụ đấu thầu không phải chuyện mới, có điều ai bị lộ, ai chưa mà thôi.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/5-giam-doc-so-nga-ngua-khong-phai-vi-hoang-thi-thuy-nga-ma-vi-tien-1113317.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khoan sức dân!

Khoan sức dân!

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null