2 xe buýt điện đi vào hoạt động từ ngày 15-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Nguyễn Mộng Hùng-Phó Giám đốc Xí nghiệp Xe buýt Quy Nhơn cho biết: Từ ngày 15-9, đơn vị đưa vào vận hành 2 xe buýt điện hiệu Vinfast, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động là bước tiến quan trọng trong đổi mới hệ thống vận tải công cộng theo hướng an toàn, tiện ích và thân thiện với môi trường. Mỗi xe có sức chứa tối đa 60 hành khách (25 chỗ ngồi, 34 tay nắm đứng, 1 chỗ cho người khuyết tật) cùng nhiều tiện ích hiện đại.

xe-buyt-dien.jpg
Xe buýt điện đưa vào hoạt động từ ngày 15-9. Ảnh: Hải Yến

Nổi bật của xe buýt điện là hệ thống tự động kiểm soát hành vi người lái, cảnh báo nguy hiểm mất an toàn; chế độ hạ thấp thân xe khi đón, trả khách, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật.

Ngoài ra, xe còn được trang bị bảng điện tử và thông báo điểm dừng kế tiếp, màn hình giải trí. Hệ thống camera giám sát, cảnh báo lùi và quan sát khi dừng đỗ giúp đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt hành trình.

Theo kế hoạch 2 xe buýt điện này được đưa vào khai thác trên 2 tuyến ở các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông.

Tuyến T1: Trần Quý Cáp - Trần Hưng Đạo - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh- Nguyễn Tất Thành - Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn - Lý Thường Kiệt - Trần Hưng Đạo - Ngã ba Đống Đa - Ngã ba Ông Thọ - Ngã ba Phú Tài - Chợ Phú Tài - Ngã tư Long Mỹ - Suối Mơ và ngược lại.

Tuyến T2: Trung tâm thương mại An Phú Thịnh - Lê Thánh Tôn - Tăng Bạt Hổ - Lê Hồng Phong - Công viên Quang Trung - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Thái Học - Chợ Khu 6 - Ngô Mây - An Dương Vương - Đại học Quy Nhơn - Bến xe TT Quy Nhơn - Ngã năm Hồ Le - Ngã ba Phú Tài - Ngã ba Hầm Dầu - Chợ Phú Tài - Ngã tư Long Mỹ - Phước Mỹ và ngược lại.

xe-vinaast.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao đổi cùng Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Thị Thu Thủy trên xe buýt điện Vinfast tại buổi ra mắt xe điện ở phường Quy Nhơn vào tháng 10-2024. Ảnh: Hải Yến

Việc đưa xe buýt điện vào vận hành không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân, mà còn hướng đến mục tiêu giảm khí thải, xây dựng hình ảnh đô thị xanh, văn minh, hiện đại tại tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

“Điểm đen” ô nhiễm giữa phường Bình Định

"Điểm đen" ô nhiễm giữa phường Bình Định

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Nhiều năm qua, đoạn kênh S4 qua phường Bình Định bị rác thải bủa vây, nước đen đặc và mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân. 

Thông xe 88 km cao tốc dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tạm thời chưa thu phí

Thông xe 88 km cao tốc dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tạm thời chưa thu phí

(GLO)- Ngày 28-4, ông Cao Việt Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho hay, dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km1050 - Km1138) thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ chính thức thông xe đưa vào khai thác từ 11 giờ 30 phút ngày 29-4.

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn xuống cấp, cần sớm sửa chữa

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn bị xuống cấp

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân khu vực Quy Nhơn cho biết: Vỉa hè và khu vực công cộng dọc các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn), An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, hư hỏng.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

(GLO)- Khối lượng rác thải sinh hoạt tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai) tăng nhanh trong khi hạ tầng xử lý quá tải, cơ chế chưa đồng bộ và ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế. Thực trạng này khiến công tác thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi giải pháp căn cơ và sự chung tay từ cộng đồng.

null