2 gợi ý chọn màu son phù hợp từng tông da dành cho các chị em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Các chị em có thể tham khảo về 2 gợi ý sau nhằm lựa chọn được màu son phù hợp dành cho tông màu da của mình.
Các chị em hãy lựa chọn kĩ lưỡng màu son hợp tông da của mình. Ảnh: Xinhua

Các chị em hãy lựa chọn kĩ lưỡng màu son hợp tông da của mình. Ảnh: Xinhua

Việc lựa chọn tông màu son phù hợp cho mình không đơn giản nếu không biết một số bước cơ bản sau. Đặc biệt hiện trên thị trường có rất nhiều mẫu mã, màu sắc đa dạng để các chị em chọn mua.

Vì vậy, các chuyên gia trang điểm chia sẻ 3 bí quyết nhằm giúp các chị em có thể lựa chọn màu son phù hợp theo sắc tố da của mình.

Xác định tông da

Trước tiên các chị em cần xác định tông da của mình. Theo đó, chị em có đường gân xanh ở cổ tay, màu da sẽ thuộc về tông lạnh. Nếu trên cổ tay, mạch máu có màu xanh dương tức loại da thuộc tông ấm.

Trong trường hợp khó phân biệt tĩnh mạch có màu xanh dương hay xanh lá, các chị em sẽ thuộc về màu da trung tính (thường người da ngăm sẽ có tông màu này).

Những loại son có màu nổi bật sẽ phù hợp với loại da tông lạnh. Ảnh: Xinhua

Những loại son có màu nổi bật sẽ phù hợp với loại da tông lạnh. Ảnh: Xinhua

Lựa chọn màu son

Sau khi xác định được tông da, hãy lựa chọn màu son theo một số gợi ý từ chuyên gia trang điểm sau:

Với da tông lạnh, các chị em hãy lựa chọn các màu son có ánh hồng, hay hồng ánh bạc. Khi kết hợp với màu da tông lạnh sẽ giúp các chị em luôn hồng hào và tươi tắn hơn. Ngược lại, người có tông da lạnh nên tránh những màu son nổi như cam, hồng đào hay màu nâu tràm vì chúng sẽ làm cho làn da bị xỉn.

Với da tông ấm, chị em hãy lựa chọn các loại son màu hồng cam, cam đất, nâu nhạt. Khi tô điểm những màu son này lên môi, chúng sẽ giúp làn da của các chị em thêm phần nổi bật.

Nếu các chị em sở hữu một làn da trung tính, việc lựa chọn son sẽ không quá khó khăn như hai tông màu da trên bởi tông da này có thể phù hợp với các màu son. Vì thế, các chị em có thể thử các mẫu son để lựa chọn màu mình ưa thích nhất.

Để đảm bảo lựa chọn màu son đúng, một mẹo hữu ích khác dành cho các chị em đó chính là thử chúng trên vùng da đầu ngón tay. Đây là nơi có màu da tương đồng với màu môi hơn vùng da cổ tay hay cánh tay.

Theo đó, các chị em hãy cân nhắc lựa chọn kĩ màu son phù hợp trước khi mua để luôn có vẻ ngoài tươi tắn, tự nhiên.

Có thể bạn quan tâm

Ngoài áo dài, sao Việt mặc gì đón tết?

Ngoài áo dài, sao Việt mặc gì đón tết?

Mùa tết năm nay, sao Việt bùng nổ với visual áo dài bắt mắt. Ngoài trang phục truyền thống này, nhiều ngôi sao vẫn chọn outfit sành điệu đón tết. Không quá nổi bật với phong cách cá tính, các người đẹp khiêm tốn khi có màn mix match đơn giản để lên đồ dịp đầu năm.