Gia Lai: Sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-6, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chuyên trách chỉ đạo tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia mùa khô 2017-2018. Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách chủ trì hội nghị.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: A.H
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: A.H

Mùa khô 2017-2018, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại 95 buôn làng, 37 xã, 20 huyện, thành phố thuộc 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Kết quả, Đội đã tìm kiếm, quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt đã quy tập, hồi hương về nước từ năm 2001 đến nay lên 1.395. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K52 đã kết hợp chặt chẽ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với vận động quần chúng; khám bệnh, cấp thuốc cho người dân Campuchia.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà ghi nhận, biểu dương sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Chuyên trách để hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa các hài cốt liệt sĩ trở về đất mẹ, đồng thời mong muốn các thành viên tiếp tục phát huy trong mùa khô 2018-2019 và những năm tiếp theo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, các đơn vị cần khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục kiện toàn Ban Chuyên trách; tăng cường củng cố tình đoàn kết, hữu nghị với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia; thực hiện quy tập từ 20 hài cốt liệt sĩ trở lên trong mùa khô 2018-2019.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.