Gặp mặt truyền thống các thế hệ đoàn tàu không số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-10 tại TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân tổ chức gặp mặt giao lưu truyền thống nhân kỷ niệm 56 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2017). Ngoài đông đảo thế hệ cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 125 Hải quân hiện tại, còn có các cựu binh đoàn tàu không số năm xưa đã nghỉ hưu hoặc chuyển ngành hiện đang sinh sống tại các tỉnh thành trên mọi miền đất nước,
 

  Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ đoàn tàu không số, ảnh Quang Tiến. Ảnh: Mai Thắng
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ đoàn tàu không số. Ảnh: Quang Tiến

Tại buổi gặp mặt, Chuẩn đô đốc Nguyễn Phong Cảnh-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân đã ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ đoàn tàu không số năm xưa: “Đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành một kỳ tích huyền thoại có một không hai trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc; là một trong 8 chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng. Với những thành tích đã đạt được, Lữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 6 Huân chương Quân công, 12 Huân chương Chiến công; 13 tập thể và 21 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân. Thế hệ cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 125 hôm nay mãi mãi tự hào và đang tiếp bước truyền thống ấy”-Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, nhấn mạnh

Trong khuôn khổ của buổi giao lưu truyền thống, thế hệ cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 125 Hải quân qua các thời kỳ đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các anh hùng Đoàn tàu không số.

Mai Thắng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.