Tàu chiến Mỹ - Philippines tuần tra hàng hải chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai tàu chiến hôm qua tuần tra chung vùng biển phía nam Philippines, nơi thường xuyên xảy ra nạn cướp biển.
 

 

Tàu chiến Coronado và tàu Ramon Alcaraz tuần tra chung tại biển Sulu, nơi nhiều nhóm phiến quân thực hiện các vụ bắt cóc, Reuters dẫn thông báo của Đại sứ quán Mỹ.

"Các cuộc tuần tra đề cao hoà bình và ổn định khu vực", Chuẩn Đô đốc Don Gabrielson, tư lệnh hải quân Mỹ, tuyên bố. "Những chiến dịch trên biển của chúng tôi với hải quân Philippines thể hiện cam kết với liên minh và ngăn chặn nạn cướp biển cùng những hoạt động phi pháp".

Nhóm cực đoan Abu Sayyaf, có địa bàn chủ yếu ở phía nam Philippines, những tháng vừa qua bắt nhiều con tin từ các tàu trên biển Sulu, có khi chặt đầu họ nếu không nhận được tiền chuộc. Nhóm này bao gồm các phần tử thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng và đã vượt biển tới Malaysia, bắt cóc người, đòi tiền chuộc.

Phiến quân Abu Sayyaf cũng được cho là đã gia nhập cùng các phiến quân khác, hồi tháng 5 chiếm thành phố Marawi, phía nam Philippines và vẫn đang chiến đấu chống quân đội nước này. Hơn 400 người đã chết trong các vụ đụng độ.

Theo VNexpress

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.