Ba bóng hồng quyền lực của giới quân sự toàn cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Pháp và Australia được đánh giá là ba bóng hồng có tiếng nói ảnh hưởng lớn đối với giới quân sự toàn cầu.

 


Bà Tomomi Inada hồi giữa năm ngoái được bổ nhiệm làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng, trở thành người phụ nữ thứ hai ở Nhật Bản đảm nhận cương vị này.

Bà Inada, 57 tuổi, đã lập gia đình và có hai con. Bà tốt nghiệp đại học Waseda năm 1981 và trở thành luật sư năm 1985. Bà trở thành nghị sĩ vào năm 2005 và là người đứng đầu ban chính sách của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền từ năm 2012 đến tháng 9-2014. Ảnh: Reuters


 



Bà Inada là một đồng minh thân cận của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Bà có chung quan điểm với ông Abe về cải cách thời hậu chiến và sửa đổi hiến pháp hòa bình. Giống Thủ tướng Abe, bà Inada cũng quan ngại sâu sắc trước những mối đe dọa từ các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: AFP

 


Bà Inada phát biểu tại Diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La diễn ra tại Singapore từ ngày 2 - 4/6. Bà là một trong ba nữ bộ trưởng quốc phòng tham dự Đối thoại Shangri-La năm nay.

Tại hội nghị, bà Inada khẳng định Nhật Bản ủng hộ Mỹ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để xử lý cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đồng thời cho biết Tokyo muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đồng minh với Washington nhằm chung tay bảo vệ an ninh khu vực. Ảnh: AP


 


Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sylvie Goulard phát biểu tại Diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La.

Bà Goulard được tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Bộ Quốc phòng hồi giữa tháng trước. Ảnh: AP

 



Bà Sylvie Goulard, chủ trương ôn hòa, là thành viên của nghị viện châu Âu từ năm 2009. Bà tham gia vào đảng Tiến lên do ông Macron dẫn dắt vào năm 2016.

Bà từng tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Aix-en-Provence, sau đó tiếp tục theo học Đại học Sciences Po và Trường Hành chính Quốc gia (ENA) ở Paris.

Trong ảnh, bà Goulard duyệt đội danh dự lực lượng chống khủng bố của Pháp ở châu Phi trong chuyến thăm Mali cùng Tổng thống Macron ngày 19-5. Ảnh: AFP


 



Bà Goulard là cố vấn cấp cao về các vấn đề châu Âu cho ông Macron trong chiến dịch tranh cử. Bà thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Italy, có kiến thức sâu rộng về kinh tế, tiền tệ.

Trong ảnh, Tổng thống Pháp Macron (ngoài cùng bên phải), Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Sylvie Goulard trong chuyến thăm binh sĩ Pháp đóng quân tại Mali tháng trước. Ảnh: Reuters


 



Bà Marise Payne trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Australia giữ chức bộ trưởng quốc phòng sau khi được Thủ tướng Malcolm Turnbull bổ nhiệm hồi năm 2015.

Bà Payne, 53 tuổi, sinh ra tại Sydney, tốt nghiệp bằng cử nhân nghệ thuật và pháp luật tại Đại học New South Wales. Từ năm 1982, bà tham gia và là thành viên tích cực của đảng Tự do. Ảnh: News.com.au


 


Bà Payne từng tham gia hàng loạt ủy ban lập pháp và chính sách tại quốc hội Australia, bao gồm Ủy ban Đặc quyền Thượng viện và Ủy ban Thường vụ chung về Ngoại giao - Thương mại.

Trước khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, bà Payne đảm nhận chức vụ bộ trưởng dịch vụ nhân sinh trong chính phủ cựu thủ tướng Australia Tony Abbott. Ảnh: AFP

 


Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne gặp mặt người đồng cấp Nhật Bản Tomomi Inada và người đồng cấp Mỹ James Mattis bên lề Diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La lần thứ 16. Ảnh: Reuters

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.