Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-5, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Quân ủy Trung ương do Thiếu tướng Ngô Văn Bích-Cục trưởng Cục Dân vận, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2, Quân khu 5).
 

Ảnh: A.H
Ảnh: A.H

Báo cáo với đoàn công tác, Chỉ huy Trung đoàn 1 cho biết, Trung đoàn đã triển khai thực hiện nền nếp chế độ đối thoại dân chủ ở cơ sở: cấp Đại đội tổ chức hàng tháng, cấp Tiểu đoàn tổ chức 2 tháng một lần, cấp Trung đoàn mỗi quý tổ chức 1 lần. Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy-Chỉ huy Trung đoàn đã tổ chức 5 lần đối thoại dân chủ với 5.125 lượt cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng tham gia. Kết quả đối thoại được tổng hợp và phúc đáp bằng văn bản gửi đến các cơ quan, đơn vị và thông báo đến cá nhân, qua đó kịp thời giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở.  

Sau khi kiểm tra và lắng nghe các ý kiến, Thiếu tướng Ngô Văn Bích kết luận: Đảng ủy Trung đoàn 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Quân ủy Trung ương và các chỉ thị của cấp trên; triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong đơn vị chặt chẽ, đúng quy định; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, thực hiện tốt chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội…

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.