Đảo Ngư cần trực sẵn sàng chiến đấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 30-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Đại đội 33 đang đóng quân trên đảo Ngư (thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

 

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Đại đội 33 đang đóng quân trên đảo Ngư
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Đại đội 33 đang đóng quân trên đảo Ngư


Đảo Ngư nằm cách bờ biển Cửa Lò khoảng 2 km, hiện 48/63 ha diện tích đảo đã được Bộ Quốc phòng bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý để quy hoạch, phát triển du lịch.

Khi đến thăm, Chủ tịch nước biểu dương cán bộ, chiến sĩ Đại đội 33 đã khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, thực hiện các nhiệm vụ khác trên đảo; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đại đội 33 tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng và luyện tập thuần thục để không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; phối hợp tốt với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giúp đỡ ngư dân đánh bắt hải sản trên biển.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh Nghệ An khi phát triển du lịch trên đảo Ngư phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ tốt sinh thái biển đảo, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh, chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.