Chốt tiền tiêu trên biên giới Ia Púch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù luôn phải đối diện với khó khăn, song nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ ở Chốt Biên phòng 383 (Đồn Biên phòng Ia Púch, huyện Chư Prông) vẫn luôn đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đất quê hương.  

Gần trưa, chúng tôi có mặt tại Chốt Biên phòng 383, cách Đồn Biên phòng Ia Púch hơn 15 km. Nhiệm vụ chính của cán bộ, chiến sĩ nơi đây là kiểm soát người, phương tiện qua lại, ra vào khu vực vành đai biên giới và quản lý, bảo vệ biên giới theo hiện quản. Theo Chốt trưởng Chốt 383-Thiếu úy Trần Tuấn Linh, bình quân mỗi ngày, tại điểm chốt này có khoảng vài chục đến gần 100 lượt người, phương tiện qua lại. Mỗi công dân khi ra vào khu vực biên giới đều được lực lượng Biên phòng kiểm tra giấy tờ tùy thân một cách cẩn thận; việc ghi chép, lưu sổ cũng được tiến hành đầy đủ để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, theo dõi công dân.

 

Cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát địa bàn.  Ảnh: A.H
Cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: A.H

Tất cả cán bộ, chiến sĩ ở Chốt 383 đều luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tận tình hướng dẫn, nhắc nhở công dân tuân thủ các quy định của pháp luật khi vào khu vực biên giới. Dừng chiếc xe máy ngay trước cổng chốt, anh Phạm Văn Dần-một công dân, mang theo chứng minh nhân dân vào làm thủ tục, cho biết: “Do công việc làm ăn nên thời gian gần đây, tôi thường xuyên qua chốt và mỗi lần như thế, tôi đều trình báo với cán bộ Biên phòng cũng như thực hiện đúng quy định về thời gian. Tôi thấy cán bộ Biên phòng ở đây rất nhiệt tình, hòa nhã và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con qua lại…”.

Cùng với việc quản lý người, phương tiện qua lại tại chốt, cán bộ, chiến sĩ nơi đây còn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 10 km đường biên giới theo hiện quản. Do lực lượng mỏng, địa bàn quản lý rộng nên trong mỗi chuyến tuần tra, kiểm soát, đơn vị đều xây dựng kế hoạch thật chi tiết và phân công công việc cụ thể cho từng người. Không chỉ tuần tra theo kế hoạch, cán bộ, chiến sĩ ở chốt còn thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát đột xuất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tình huống, không để xảy ra các hoạt động vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Thượng tá Phạm Hữu Tàm-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch: Đóng quân ở địa bàn xa xôi, cách trở và điều kiện sinh hoạt, đi lại còn nhiều khó khăn, song các cán bộ, chiến sĩ Chốt 383 luôn yên tâm tư tưởng, xác định tốt vai trò, trách nhiệm, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Ban Chỉ huy đơn vị giao. Các đồng chí đã làm tốt nhiệm vụ quản lý người và phương tiện qua lại khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc địa bàn, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới...

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính là kiểm soát người, phương tiện qua lại, ra vào khu vực vành đai biên giới và quản lý, bảo vệ biên giới theo hiện quản, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Chốt 383 còn tích cực chủ động trong công tác tăng gia sản xuất, vừa để cải thiện bữa ăn hàng ngày trong điều kiện đường sá đi lại khó khăn, vừa tăng thêm nguồn quỹ cho đơn vị. Đưa chúng tôi ra phía sau tham quan vườn rau tăng gia của đơn vị, rồi xắn tay áo ngồi xuống ngắt rau cải xanh cho bữa cơm chiều, Thiếu úy Trần Tuấn Linh tự hào nói: “Ở đây, chúng tôi đều tự túc về nguồn rau xanh đảm bảo cung cấp cho các bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra, chúng tôi còn chăm sóc hơn 1,5 ha điều và duy trì tốt đàn bò gần 40 con của đơn vị; đồng thời chăn nuôi các loại gia cầm như gà, vịt để cải thiện bữa ăn hàng ngày”.

Anh Huy-Hữu Lanh

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.