Thượng tướng Phạm Ngọc Minh tiếp đoàn học viên Lục quân Hoa Kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 27-2, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Đoàn học viên Đại học Chỉ huy Tham mưu Lục quân Hoa Kỳ do Giáo sư William J. Gregor, Giám đốc Chương trình nghiên cứu Lãnh đạo Chiến lược cấp cao làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp Đoàn học viên Đại học Chỉ huy Tham mưu Lục quân Hoa Kỳ.
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp Đoàn học viên Đại học Chỉ huy Tham mưu Lục quân Hoa Kỳ.


Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa Quân đội và nhân dân hai nước.

Thời gian qua, quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã có bước phát triển tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực trao đổi đoàn, hợp tác quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn...

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đã giải đáp cho đoàn một số câu hỏi liên quan đến chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam.

Thay mặt đoàn Đại học Chỉ huy Tham mưu Lục quân Hoa Kỳ, giáo sư William J. Greger cám ơn Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đã dành thời gian tiếp đoàn và cho rằng với những thông tin được trao đổi sẽ giúp các học viên khóa Nghiên cứu Lãnh đạo Chiến lược cấp cao Lục quân Hoa Kỳ hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam; góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.