Đak Pơ: Hội nghị tổng kết "Quân dân một ý chí" năm 2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện ủy Đak Pơ vừa tổ chức hội nghị tổng kết “Quân với dân một ý chí” năm 2016 . Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Khánh đã về dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Trên địa bàn huyện Đak Pơ có 2 đơn vị đóng quân là Trung đoàn Bộ binh 38 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5) và Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3). Trong năm qua, công tác phối hợp giữa địa phương và 2 đơn vị này luôn được duy trì chặt chẽ.

Cụ thể, Lữ đoàn 7 thường xuyên tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách,  các hộ khó khăn nhân dịp lễ, Tết; phối hợp với Đoàn thanh niên xã Hà Tam nạo vét, phát quang 2,3 km kênh mương nội đồng, phát quang 5 km đường trục thôn; giúp 3 gia đình tháo dỡ nhà tạm, tặng 100 kg gạo cho 10 hộ gia đình chính sách. Trung đoàn Bộ binh 38 đã tặng 10 con heo giống, 60 con gà cho 6 hộ gia đình tại xã An Thành; tiết kiệm được hơn 9 tấn gạo tặng cho các hộ nghèo; phối hợp làm mới 1,2 km đường bê tông tại xã An Thành với hơn 400 ngày công…

Ngoài ra, cơ quan quân sự huyện cũng đã làm tốt công tác dân vận ở làng Kuk Kol và Kuk Đak (xã An Thành) như: ủng hộ tiền, gạo, quần áo; giúp bà con gieo trồng, thu hoạch mùa, dọn vệ sinh, làm nhà ở; đồng thời nắm tình hình, ngăn tà đạo Hà Mòn tái hoạt động trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu: Trong thực hiện công tác dân vận, các địa phương, đơn vị cần ưu tiên lựa chọn các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, phải thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, lựa chọn từng tiêu chí một để phối hợp thực hiện bằng cách vận dụng linh hoạt các biện pháp dân vận, đúng với tinh thần “Quân với dân một ý chí”.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.