Nhật Bản hỗ trợ Philippines huấn luyện phi công lái TC-90

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) ngày 21-11 thông báo từ tuần tới, lực lượng này sẽ bắt đầu công tác huấn luyện cho các phi công hải quân Philippines để lái các máy bay TC-90 mà Tokyo đồng ý cho Manila thuê nhằm phục vụ hoạt động tuần tra và nhiều mục đích khác.
 

Theo thông báo, những phi công Philippines đầu tiên, gồm 2 thiếu tá, sẽ bước vào quá trình huấn luyện từ ngày 28-11 tới ngày 24-3-2017 tại Căn cứ không quân Tokushima của MSDF ở tỉnh Tokushima.

Thông báo cho biết thêm tổng cộng 6 phi công Philippines sẽ được huấn luyện trong giai đoạn từ nay tới tháng 11-2017.

Hồi tháng 5 vừa qua, Nhật Bản đã đồng ý cho Philippines thuê tới 5 máy bay TC-90 để huấn luyện phi công. Đây là lần đầu tiên Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho nước khác thuê máy bay.

Nhật Bản hy vọng việc hỗ trợ các nỗ lực của Philippines nhằm tăng cường các năng lực tuần tra trên biển sẽ "có ích" trong việc đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Máy bay TC-90 có tầm hoạt động khoảng 2.000 km, gấp đôi khả năng hoạt động của các máy bay mà Hải quân Philippines đang sở hữu.

Dự kiến, các máy bay TC-90 sẽ được sử dụng cho các mục tích hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với các thảm họa thiên nhiên.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.