Phát động thi đua "Đoàn kết-Lập công-Quyết thắng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Đoàn kết-Lập công-Quyết thắng” hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2016), 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Nội dung của đợt thi đua tập trung thực hiện “Ba nhất”: ý chí, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt chất lượng cao nhất; dân chủ, đoàn kết, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục về lịch sử kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến của dân tộc; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và các phong trào thi đua, cuộc vận động trong toàn lực lượng, nhất là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, từng cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng phấn đấu không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý, đặc biệt không để xảy ra vụ việc mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan, vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng và những hành vi gây ảnh hưởng đến hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đối với các Đồn Biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện-cơ động cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.