Lữ đoàn Pháo binh 40 diễn tập chỉ huy có thực binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 1 đến ngày 8-10, Lữ đoàn Pháo binh 40, Quân đoàn 3 diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có một phần thực binh.
 

Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tại diễn tập. Ảnh: S.T
Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tại diễn tập. Ảnh: S.T

Xác định đây là dịp để kiểm tra toàn diện khả năng cơ động lực lượng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lữ đoàn; đồng thời rèn luyện, bồi dưỡng trình độ tổ chức, năng lực chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng của đội ngũ cán bộ các cấp.

Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 40 đã quán triệt sâu sắc chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân đoàn 3; tổ chức bồi dưỡng cán bộ và chuẩn bị đầy đủ mọi vật chất phục vụ diễn tập; công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, cán bộ tham gia diễn tập đúng thành phần; đắp sa bàn có độ chính xác cao, hình thức đẹp. Quá trình thực hành diễn tập tổ chức chặt chẽ, duy trì nghiêm các quy định của điều lệnh, điều lệ Quân đội; thực hiện đúng trình tự chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt nội dung văn kiện tác chiến; phát huy tốt dân chủ quân sự, trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban tổ chức cuộc diễn tập đánh giá: Cuộc diễn tập của Lữ đoàn Pháo binh 40 đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; trình độ, năng lực chỉ huy tham mưu tác chiến của người chỉ huy cơ quan, đơn vị được nâng lên một bước, đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến trên địa bàn và trong mọi tình huống.

Sơn Tùng - Đình Điệp

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.