Quân đoàn 3: Luyện tập chỉ huy tham mưu chiến dịch một bên, một cấp trên bản đồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 26 đến 28-9, Quân đoàn 3 tổ chức luyện tập chỉ huy tham mưu chiến dịch một bên, một cấp trên bản đồ, nhằm kiểm tra, bổ sung hoàn chỉnh phương án tác chiến, khả năng tổ chức sử dụng lực lượng của Quân đoàn trong chiến dịch tiến công. Nâng cao nhận thức lý luận, trình độ tổ chức hiệp đồng chiến đấu, kỹ năng tham mưu tác chiến của cán bộ chỉ huy, cơ quan chiến dịch.

     
  Tư lệnh khu tập phố biến nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Sơn Tùng
Phổ biến nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Sơn Tùng

Theo đó, đợt luyện tập gồm ba giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến dịch và thực hành chiến dịch. Được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên luyện tập diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, nhanh chóng hoàn thiện khung tập, vai tập và bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, vũ khí trang bị. Quá trình luyện tập đã điều hành đầy đủ theo trình tự, bảo đảm đúng nguyên tắc; các khung tập, vai tập thể hiện khá nhuần nhuyễn nội dung, có phương pháp, tác phong sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ của người chỉ huy, phù hợp với khả năng, tình hình tác chiến của Quân đoàn 3 và địa bàn Tây Nguyên.

Sơn Tùng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.