Bồi dưỡng, huấn luyện hơn 8.000 quân nhân dự bị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-9, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm (1996-2016) thực hiện Pháp lệnh về dự bị động viên.
 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Vũ Duy
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Vũ Duy

Trong những năm qua, Sư đoàn 320 đã thường xuyên chủ động, hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai và các huyện, thành phố có nguồn động viên của Sư đoàn để tổ chức quản lý lực lượng dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật theo đúng quy định, kế hoạch. Sư đoàn bồi dưỡng, huấn luyện được hơn 8.000 sĩ quan dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về bổ sung vào các đơn vị dự bị động viên; sắp xếp lực lượng, biên chế phương tiện kỹ thuật đạt 96,2%; chất lượng chuyên nghiệp quân sự đạt 71,1%; quân số tham gia huấn luyện hơn 22 ngàn lượt đạt 87,7%.

Trong 20 năm, Sư đoàn 320 đã tổ chức 6 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ, diễn tập chiến thuật có sử dụng đạn hơi thuốc nổ, thực hành tiếp nhận lực lượng dự bị động viên qua trạm tiếp nhận cho 5 tiểu đoàn, 6 đại đội, được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đánh giá hoàn thành khá nhiệm vụ, có nội dung hoàn thành tốt như tổ chức xây dựng trạm tiếp nhận và thực hành trạm tiếp nhận quân nhân dự bị, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 

Hội nghị thảo luận đề ra chủ trương, phương hướng cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện pháp lệnh, đồng thời chủ động phối hợp, hiệp đồng với lãnh đạo, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương trong địa bàn giao nguồn dự bị động viên cho Sư đoàn, phấn đấu đến năm 2020 quân số quân nhân dự bị đạt 98,5% trở lên, trong đó sĩ quan đạt 92%; tổ chức huấn luyện sát đúng với tình hình nhiệm vụ, các nội dung huấn luyện đều đạt khá trở lên; giải quyết đầy đủ mọi chế độ chính sách của quân nhân dự bị trong thời gian tham gia huấn luyện.

Vũ Duy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.