Tập trung lãnh đạo cơ quan bám sát đơn vị, tham mưu trúng, đúng, hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 29-7, Đại hội Đảng bộ Bộ Tham mưu (Quân đoàn 3) lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp sau 2 ngày làm việc với tinh thần đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao. Đại tá Vũ Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 3 dự và chỉ đạo đại hội.   
 

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Anh Sơn
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Anh Sơn

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; thảo luận Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 3 lần thứ IX; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tham mưu nhiệm kỳ 2010-2015, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu và đại biểu đi dự đại hội cấp trên…

Đại hội ghi nhận, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Tham mưu (Quân đoàn 3) đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Nổi lên là, lãnh đạo cơ quan bám sát đơn vị, "Tham mưu đúng, trúng, hiệu quả; giải quyết công việc nhanh, dứt điểm". Bảo đảm cho Quân đoàn 3 luôn ổn định về tổ chức biên chế, các phương án sẵn sàng chiến đấu thường xuyên bổ sung, hoàn thiện, có đủ khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; triển khai thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo” bằng nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của một đơn vị chủ lực cơ động trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và đạt kết quả tích cực. Hàng năm, có từ 95% đến 100% cán bộ các cấp được tập huấn trước khi vào huấn luyện; thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện không ngừng được xây dựng, củng cố, làm mới; nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật hàng năm đều hoàn thành ở mức khá và tốt. Cơ quan Bộ Tham mưu được xây dựng vững mạnh, chính quy, mẫu mực; 5/5 tiểu đoàn trực thuộc hàng năm đều đạt đơn vị huấn luyện giỏi và huấn luyện thể lực giỏi; công tác hậu cần không ngừng được nâng lên, thu rau xanh đạt từ 106% đến 115%; thu thịt đạt từ 107% đến 118% kế hoạch. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đạt trên 86%; kết nạp đảng viên mới vượt 9,1% kế hoạch; tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật giảm 0,07% so với nhiệm kỳ trước.

 

Đại tá Vũ Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 3 phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Anh Sơn
Đại tá Vũ Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 3 phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Anh Sơn

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bộ Tham mưu (Quân đoàn 3) xác định tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo” và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, nhất là chủ trương: "Một tập trung, ba khâu đột phá", "Ba thực chất", "Ba đứt điểm". Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, nắm và giải quyết tốt tình hình tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 03-CT/TW gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" nhằm phát huy nội lực, sự đoàn kết, thống nhất và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác tham mưu chiến dịch, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Anh Sơn

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.