Đến lượt Ấn Độ bị đẩy đến bờ vực đối đầu thương mại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Donald Trump tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở Nhà Trắng năm 2017. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Donald Trump thông báo ý định chấm dứt ưu đãi thương mại với Ấn Độ, do Ấn Độ thất bại trong việc đảm bảo để Mỹ tiếp cận công bằng với thị trường nước này.
Ấn Độ sẽ mất đi sự đối xử thương mại ưu đãi của Mỹ - tuyên bố của Nhà Trắng hôm 4.3 cho hay.
"Tôi thực hiện bước đi này vì tôi xác định Ấn Độ không đảm bảo được với Mỹ rằng nước này sẽ cho phép Mỹ tiếp cận hợp lý và công bằng vào thị trường của họ" - Reuters dẫn bức thư của ông Donald Trump gửi các lãnh đạo Quốc hội.
Trong thư, Tổng thống Donald Trump cũng nói, giới chức thương mại Washington cáo buộc New Delhi triển khai "một loạt rào cản thương mại, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến thương mại của Mỹ".
Hồi tháng 2, Ấn Độ tuyên bố thực thi các quy tắc mới về thương mại điện tử trong một nỗ lực nhằm bảo vệ doanh nghiệp trong nước khỏi những đại gia kinh doanh nước ngoài. Các quy tắc mới này gây gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động của Amazon và Flipkart - thuộc sở hữu đa số của tập đoàn bán lẻ khổng lồ Mỹ Walmart.
Năm ngoái, Ấn Độ yêu cầu Visa và Mastercard lưu trữ dữ liệu những giao dịch liên quan đến các chủ thể ở Ấn Độ chỉ trên máy chủ Ấn Độ. Các công ty Mỹ phản đối yêu cầu này. Ấn Độ cũng tăng thuế với thiết bị điện tử và điện thoại thông minh.
Nhà Trắng cho biết, quyết định trên có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo cho chính phủ và quốc hội Ấn Độ, đồng thời cần một tuyên bố của văn phòng tổng thống.
Hàng tỉ USD hàng hóa xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng một khi quyết định chấm dứt ưu đãi thương mại với Ấn Độ có hiệu lực. Với quyết tâm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ, ông Donald Trump đã nhiều lần đề cập tới chuyện phải đánh thuế cao đối với hàng hóa Ấn Độ.
Reuters dẫn số liệu từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ nói rằng thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ là hơn 27 tỉ USD trong năm 2017.
Ấn Độ được coi là nước hưởng lợi nhiều nhất trên thế giới từ chương trình ưu đãi về thương mại của Mỹ. Theo chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP), 5,6 tỉ USD hàng hóa Ấn Độ vào thị trường Mỹ mà không phải chịu thuế. 
Bước đi trên được cho là hành động mang tính trừng phạt nặng nề nhất của ông Donald Trump đối với Ấn Độ kể từ khi ông lên nhậm chức năm 2017, có thể đẩy 2 nước đến bờ vực đối đầu thương mại.
Khành Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.