Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

G20 đưa ra kế hoạch hành động nghị trình phát triển bền vững đến năm 2030 nhằm giải quyết vấn đề thiếu động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các đại biểu tham dự G20 chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Các đại biểu tham dự G20 chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tân Hoa xã)


Sau hai ngày làm việc, chiều 5-9, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 11 Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã bế mạc tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Với mong muốn chấn hưng nền kinh tế thế giới, lãnh đạo các nước cùng các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung liên quan nhằm tìm ra những giải pháp, động lực mới nhằm sớm đưa kinh tế thế giới sớm thoát ra khỏi khủng hoảng, chuyển sang giai đoạn phát triển mạnh mẽ, bền vững và cân bằng. Một số kết quả đáng chú ý đã được đưa ra tại Hội nghị G20 năm nay.

Trong hai ngày vừa qua, các đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 11 đã cùng nhau thảo luận nhiều nội dung chủ yếu xoay quanh các vấn đề chính là: Tăng cường điều phối chính sách, sáng tạo phương thức tăng trưởng mới; tìm kiếm cơ chế quản lý kinh tế tài chính toàn cầu hiệu quả hơn; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư và thương mại toàn cầu; tìm kiếm phương thức phát triển bao dung và liên kết; đầu tư và hạ tầng cơ sở, kết cấu tài chính quốc tế, cải cách cơ quan tài chính, hợp tác thuế quốc tế, tài chính xanh, vốn biến đổi khí hậu, đầu tư chống khủng bố, những vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến kinh tế thế giới...

Với nỗ lực của các bên, Hội nghị đã nhất trí thúc đẩy xây dựng “Lộ trình sáng tạo tăng trưởng G20”, ban hành “Nguyên tắc chỉ đạo đầu tư toàn cầu G20” và “Chiến lược tăng trưởng thương mại toàn cầu G20”.

Đáng chú ý, hội nghị đã đưa ra được kế hoạch hành động nghị trình phát triển bền vững đến năm 2030 nhằm giải quyết căn bản vấn đề thiếu hụt động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới, đưa ra phương án mới góp phần thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng.

Cũng trong dịp này Trung Quốc và Mỹ đã cùng nộp văn kiện phê chuẩn “Hiệp định Paris” về chống biến đổi khí hậu, tham gia kế hoạch cắt giảm lượng khí thải CO2 đến trước năm 2030.

Bên lề hội nghị, lãnh đạo các nước đã có các cuộc tiếp xúc quan trọng, trong đó có các cuộc gặp đáng chú ý như Tổng thống Nga Putin gặp Tổng thống Mỹ Obama, Tổng thống Mỹ Obama gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan…

Với tư cách nước chủ nhà, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã có hàng loạt cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Obama, Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull  và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Dư luận cho rằng, những nỗ lực của các nhà lãnh đạo G20 nhằm tìm ra những giải pháp, động lực mới đưa kinh tế thế giới vượt qua khó khăn, chuyển hướng sang tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng sẽ trở nên vô nghĩa nếu như các nước không xử lý tốt những mâu thuẫn, bất đồng tồn tại như vấn đề bảo hộ mậu dịch, tranh chấp lãnh thổ và chủ quyền biển đảo hay việc một số nền kinh tế lớn trong G20 đang gặp khó khăn do đối mặt với đà giảm tăng trưởng.

Đây là những trở ngại lớn nhất, đòi hỏi các nước phải nỗ lực chung tay xử lý để kế hoạch chấn hưng nền kinh tế thế giới đi vào thực tế.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.