Mỹ: Chất nổ gài trên máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập là hàng quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai quan chức Mỹ giấu tên ngày 11-11 cho biết, chiếc máy bay A321 của Nga bị rơi ở Ai Cập do bị gài chất nổ quân sự.

Hiện trường vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập. Ảnh Sputnik News
Hiện trường vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập (Ảnh Sputnik News)


Theo Sputnik News, hai quan chức này khẳng định, loại chất nổ được dùng trong vụ tấn công chiếc máy bay nói trên rất có thể là C4.

Ngoài ra, 2 quan chức nói trên cũng bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào các nhà điều tra Nga và Ai Cập.

Phát biểu trên kênh CNN của Mỹ, một trong hai quan chức này cho rằng: “Nga đã tỏ ra thiếu minh bạch trong quá trình điều tra. Điều này khiến chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không bao giờ nhận được thông tin đầy đủ về nguyên nhân vụ rơi máy bay”.

Tuyên bố trên cũng nhận được sự đồng tình của giới chức Anh, những người cũng khẳng định, chiếc máy bay Nga bị tấn công bởi IS. Giới chức Anh và Mỹ đều khẳng định, họ đưa ra kết luận trên là nhờ các thông tin tình báo đáng tin cậy, dù chưa hề được tiếp xúc với các bằng chứng thật ngoài hiện trường.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond thậm chí còn tuyên bố: “Chỉ cần một vài cân thuốc nổ và thiết bị hẹn giờ là bạn sẽ làm được vụ này. Tất nhiên, việc này không đơn giản như những gì những học sinh trung học được học ở trường”.

Mặc dù vậy, ông Hammond vẫn bày tỏ tin tưởng vào cuộc điều tra chính thức: “Câu trả lời rõ ràng nhất về việc máy bay Nga có bị gài bom hay không chỉ có thể có được từ việc khám nghiệm hiện trường. Giới chức Ai Cập và Nga sẽ phải trả lời câu hỏi đó”.

Tuy nhiên, những tuyên bố của giới chức Anh và Mỹ được Nga cho là quá vội vàng và thiếu căn cứ vì hai nước này không được mời tham gia vào quá trình điều tra chính thức vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập.

Theo phía Nga, giới chức Anh và Mỹ đã “tự điều tra” và “tự đưa ra kết quả” của mình dù không cung cấp được bằng chứng cụ thể.

Trong khi đó, ngay khi máy bay Nga gặp nạn, Chính phủ Ai Cập và Nga đã hợp tác để tiến hành điều tra chính thức nguyên nhân của vụ tai nạn nói trên. Trong quá trình điều tra, họ cũng yêu cầu chính quyền các nước khác kiềm chế không vội vàng đưa ra những kết luận không có cơ sở rõ ràng.

Phiến quân IS ở bán đảo Sinai từng tiến hành nhiều vụ tấn công sử dụng thuốc nổ C4. Hồi đầu năm 2015, quân đội Ai Cập đã phát hiện ra một kho chứa chất nổ lớn khi đột kích vào một cơ sở của lực lượng phiên quân nói trên.

Mặc dù vậy, điều này cũng không thể thay đổi được thực tế rằng, những tuyên bố của giới chức Anh và Mỹ mới chỉ thuần túy là những lời phỏng đoán.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.